Quảng Ninh kỷ niệm 80 năm ngành Thể dục thể thao, hướng tới động lực phát triển mới
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, Quảng Ninh đặt trọng tâm phát triển lĩnh vực này theo hướng toàn diện, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội và xây dựng con người phát triển bền vững.
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026), đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lĩnh vực này không chỉ dừng ở hoạt động rèn luyện thể chất mà cần trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh nhắc lại dấu mốc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào toàn dân tập thể dục năm 1946, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam.
Trải qua 80 năm, từ phong trào rèn luyện trong quần chúng, lĩnh vực này đã phát triển toàn diện, trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống xã hội, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc, đồng thời hun đúc ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của con người Việt Nam.

Đối với Quảng Ninh, thể dục thể thao được xác định là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển con người toàn diện, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng hình ảnh địa phương năng động, hiện đại.
Những năm qua, phong trào rèn luyện trong nhân dân phát triển sâu rộng, lan tỏa đến nhiều đối tượng, địa bàn. Tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên đạt khoảng 40%, cao hơn bình quân chung cả nước.

Thể thao thành tích cao tiếp tục ghi dấu ấn với hơn 3.000 huy chương quốc gia và 128 huy chương quốc tế trong giai đoạn 2021-2025; nhiều vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia, đóng góp tích cực cho thành tích chung của thể thao Việt Nam.
Cùng với đó, hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các công trình quy mô lớn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và năng lực tổ chức các sự kiện thể thao trong nước, quốc tế.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc từng bước gắn kết lĩnh vực này với du lịch, dịch vụ và kinh tế, tạo ra các sản phẩm đặc trưng, gia tăng giá trị.
Nhiều sự kiện quy mô lớn như các giải marathon di sản, giải thể thao quốc tế đã thu hút đông đảo vận động viên và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế thể thao.
Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực này đóng góp khoảng 1,5 - 2% GRDP, trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới trong cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như: công tác phát hiện, đào tạo vận động viên trẻ chưa bền vững; mô hình đào tạo còn phân tán; ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện còn hạn chế; cơ chế, chính sách đãi ngộ chưa đủ mạnh để thu hút và giữ chân nhân tài.
Những tồn tại này được xác định là những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ để tạo bước đột phá trong giai đoạn tới.

Theo lãnh đạo tỉnh, trong bối cảnh bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, sức mạnh của một địa phương không chỉ được đo bằng chỉ số kinh tế mà còn ở thể lực, trí tuệ và bản lĩnh con người.
Với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện, coi thể dục thể thao là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực phát triển bền vững.
Lễ kỷ niệm 80 năm là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển, đồng thời mở ra giai đoạn mới, trong đó lĩnh vực này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, Quảng Ninh xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, xã hội hóa và phát triển kinh tế thể thao; Phát triển phong trào rèn luyện trong toàn dân, coi đây là nền tảng của sự phát triển bền vững; Tập trung đầu tư thể thao thành tích cao theo hướng khoa học, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; Đẩy mạnh liên kết với du lịch, dịch vụ; mở rộng hợp tác quốc tế; Nâng cao hiệu lực quản lý, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế thể thao.