Tòa án địa phương

TAND khu vực 7 - Gia Lai kết nghĩa với làng Phung, xã Ia Lâu

Trần Sỹ 25/03/2026 - 18:11

Ngày 25/3, TAND khu vực 7-Gia Lai đã tổ chức Lễ kết nghĩa với hệ thống chính trị và bà con nhân dân làng Phung, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai.

Tham dự buổi lễ, về phía TAND khu vực 7-Gia Lai có: Chánh án Lê Khả Thế; Phó Chánh án Vũ Đình Nguyên cùng đại diện Thẩm phán, Thư ký.

Về phía địa phương có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Lâu Đào Trung Kiên; đại diện UBND-UBMTTQVN xã cùng hệ thống chính trị và đại diện các hộ gia đình làng Phung.

W_dsc_0540.jpg
W_dsc_0525.jpg
Bà con nhân dân làng Phung tham dự Lễ kết nghĩa với TAND khu vực 7 - Gia Lai.

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Hậu - Trưởng thôn làng Phung cho biết, đây là làng thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Toàn làng có 9 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số với 216 hộ, 1.258 nhân khẩu. Trong đó, có 26 hộ nghèo, chiếm 12%; 14 hộ cận nghèo, chiếm 6,48%.Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy - UBND xã cùng sự đoàn kết của toàn thể nhân dân làng Phung nên đời sống đã có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững.

W_dsc_0556.jpg
Bà Ngô Thị Hậu cho biết làng Phung thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ia Lâu.

Bên cạnh đó, mặc dù người dân cần cù, chịu khó lao động; ngoài sản xuất nông nghiệp còn tham gia làm thuê nhưng do trình độ, nhận thức còn hạn chế nên nhiều người trên 40 tuổi vẫn không biết đọc, biết viết. Một bộ phận người dân chưa chú trọng việc học, dẫn đến tình trạng bỏ học sớm, tảo hôn và sinh nhiều con.

Ngoài ra, do có nhiều dân tộc cùng sinh sống nên khác biệt về ngôn ngữ, tập quán, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền ở cơ sở; tình trạng dân di cư từ các khu vực khác đến sinh sống, đa số điều kiện kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo.

W_dsc_0610.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Lâu Đào Trung Kiên phát biểu tại lễ kết nghĩa.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Lâu Đào Trung Kiên, việc tổ chức Lễ kết nghĩa giữa TAND khu vực 7 với làng Phung có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan tư pháp (Tòa án) với cơ sở; giữa cán bộ, công chức với nhân dân.

“Đây không chỉ là dịp để giao lưu, chia sẻ mà còn là cầu nối quan trọng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, ông Đào Trung Kiên cho biết.

W_dsc_0561(1).jpg
Chánh án TAND khu vực 7 – Gia Lai Lê Khả Thế cho biết, sắp tới đơn vị sẽ phối hợp với xã Ia Lâu tổ chức phiên tòa giả định và tư vấn pháp luật về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn

Phát biểu tại Lễ kết nghĩa, Chánh án TAND khu vực 7 – Gia Lai Lê Khả Thế nói rõ, việc kết nghĩa nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất giữa TAND khu vực 7 với làng Phung - vùng đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì mối liên hệ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân trong làng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh tại cơ sở.

Thông qua việc kết nghĩa giúp bà con trong làng phát triển kinh tế-xã hội bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; đảm bảo an ninh, quốc phòng; hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Tòa án.

Chánh án TAND khu vực 7 – Gia Lai Lê Khả Thế cũng cho biết, sắp tới đơn vị sẽ phối hợp với xã Ia Lâu tổ chức phiên tòa giả định và tư vấn pháp luật về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

W_dsc_0633.jpg
Phó Chánh án TAND khu vực 7 - Gia Lai Vũ Đình Nguyên và bà Ngô Thị Hậu - Trưởng thôn làng Phung ký kết giao ước kết nghĩa.
W_dsc_0637.jpg
W_dsc_0659.jpg
W_dsc_0647.jpg
Lãnh đạo TAND khu vực 7 - Gia Lai tặng quà cho bà con nhân dân làng Phung, xã Ia Lâu.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TAND khu vực 7 – Gia Lai và làng Phung đã ký kết giao ước kết nghĩa. Đồng thời, phía TAND khu vực 7 – Gia Lai đã tặng quà bằng tiền và nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân trong làng.

Trần Sỹ