Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng xuống 1.000 đồng/lít
Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu nhằm góp phần hạ giá bán lẻ trong nước, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực chi phí gia tăng.
Theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) được đề xuất giảm xuống còn 1.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel và nhiên liệu bay giảm còn 500 đồng/lít.
Phương án này được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương, trong bối cảnh thuế bảo vệ môi trường hiện chiếm khoảng 6,7% trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu. Do thuộc thẩm quyền điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc giảm thuế trong khung được xem là giải pháp linh hoạt, có thể triển khai nhanh.
Nếu được thông qua, chính sách dự kiến có hiệu lực từ khi ban hành đến hết ngày 30/6. Trường hợp cần thiết kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo tính toán, việc giảm thuế sẽ kéo giá xăng bán lẻ giảm khoảng 1.080 đồng/lít (đã bao gồm tác động của thuế giá trị gia tăng), trong khi dầu diesel và nhiên liệu bay có thể giảm khoảng 540 đồng/lít. Tuy nhiên, mức giảm thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới.
Về tác động vĩ mô, phương án này được đánh giá góp phần kiềm chế lạm phát trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao. Dù làm giảm thu ngân sách khoảng 1.790 tỷ đồng/tháng, song chính sách được xem là hỗ trợ trực tiếp cho người dân, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, vận tải và logistics.
Thuế bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu, do đó việc điều chỉnh sắc thuế này có tác động trực tiếp đến mặt bằng giá và chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Thực tế thời gian qua cho thấy, các đợt giảm thuế đã góp phần bình ổn thị trường, hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Không chỉ tác động ở tầm vĩ mô, việc giảm thuế còn mang lại lợi ích thiết thực khi giúp giảm chi phí tiêu dùng nhiên liệu của người dân, đồng thời gián tiếp hạ giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. Với doanh nghiệp, đây là dư địa quan trọng để phục hồi sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.