Tòa án địa phương

Tuổi trẻ TAND tỉnh Tuyên Quang tự hào tiếp bước truyền thống vẻ vang

Thái Ngọc 23/03/2026 - 19:04

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 23/3, Đoàn cơ sở TAND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Tọa đàm nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới.

Dự buổi Tọa đàm có ông Phúc An Hoành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chánh án TAND tỉnh, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên TAND tỉnh Tuyên Quang.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần một thế kỷ qua, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, không ngừng cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

dong-chi-phuc-an-hoanh-phat-bieu(1).jpg
Ông Phúc An Hoành, Phó Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Hòa chung với truyền thống vẻ vang đó, Đoàn Thanh niên TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các đoàn viên thanh niên đã phát huy tốt vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử; đồng thời chủ động tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Phúc An Hoành, Phó Chánh án TAND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các thế hệ đoàn viên, thanh niên TAND hai cấp tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đối với ngành Tòa án ngày càng cao, đặc biệt là nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy chuyển đổi số.

Phó Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang đề nghị đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số; chủ động nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn, góp phần xây dựng Tòa án điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

tap-the.jpg
Phó Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang Phúc An Hoành tặng hoa chúc mừng Đoàn cơ sở TAND tỉnh Tuyên Quang nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của Tọa đàm là nội dung thảo luận về vai trò của tuổi trẻ trong công tác phát triển của TAND gắn với yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử. Các ý kiến tham luận tập trung làm rõ trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn; nâng cao năng lực số, từng bước thích ứng với mô hình quản trị hiện đại trong ngành Tòa án.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong tiến trình xây dựng Tòa án điện tử, lực lượng cán bộ trẻ giữ vai trò đặc biệt quan trọng với lợi thế về tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Đây là lực lượng tiên phong trong việc triển khai các nền tảng số, khai thác hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, tăng tính công khai, minh bạch và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

lanh-dao-tinh-chup-anh-luu-niem.jpg
Ban lãnh đạo TAND tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên, thanh niên.

Chương trình Tọa đàm là dịp để mỗi đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới; bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị; thắt chặt tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn thể đoàn viên, thanh niên.

Với khí thế của tuổi trẻ, đoàn viên TAND tỉnh Tuyên Quang quyết tâm không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, góp phần xây dựng ngành Tòa án ngày càng trong sạch, vững mạnh, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Thái Ngọc