Văn hóa - Du lịch

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam “bắt nhịp” chuyển đổi số, lan tỏa xu hướng xanh

Minh Lý 23/03/2026 - 17:50

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/4 tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn lớn của ngành du lịch trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Thông tin được Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố tại chương trình giới thiệu hội chợ chiều 23/3. Theo đó, VITM 2026 mang chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh – Nâng tầm Du lịch Việt Nam”, kế thừa định hướng từ các kỳ trước nhưng mở rộng chiều sâu về công nghệ và mô hình phát triển.

Dự kiến, hội chợ có khoảng 450 gian hàng, với sự tham gia của hơn 600 doanh nghiệp du lịch, cùng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ và 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Quy mô này cho thấy sức hút ngày càng lớn của VITM trong bối cảnh ngành du lịch đang tái cấu trúc theo hướng linh hoạt và bền vững hơn.

chuong-trinh-gioi-thieu-hoi-cho-du-lich-quoc-te-viet-nam-vitm-2026..png
Chương trình giới thiệu Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026.

Một trong những điểm nhấn của VITM 2026 là chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B) diễn ra ngay ngày 9/4 – được xem là “trục chính” của toàn bộ sự kiện. Hoạt động này tạo không gian để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, ký kết hợp tác và mở rộng thị trường, với hàng trăm đơn vị lữ hành trong và ngoài nước tham gia theo hình thức đăng ký trước.

Song song, các hoạt động kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/4, khi hội chợ mở cửa đón khách tham quan. Tại đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, các gói kích cầu, đặc biệt là sản phẩm gắn với du lịch xanh và trải nghiệm bền vững sẽ được giới thiệu rộng rãi.

Không chỉ là không gian giao thương, VITM 2026 còn được định vị như một diễn đàn chuyên sâu của ngành. Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hội nghị, hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề như ứng dụng công nghệ trong quản trị du lịch, phát triển điểm đến xanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Đáng chú ý, lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch năm 2025 cũng sẽ được tổ chức, nhằm ghi nhận và lan tỏa những mô hình hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngành.

Theo ban tổ chức, hội chợ năm nay dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan và giao dịch. Con số này không chỉ phản ánh quy mô sự kiện mà còn cho thấy kỳ vọng lớn vào khả năng kích cầu thị trường trong giai đoạn du lịch Việt Nam đang tăng tốc phục hồi.

Với định hướng chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm trục xuyên suốt, VITM 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lực đẩy mới cho ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Minh Lý