Sức khỏe

Đau tinh hoàn 1 năm, sốc khi biết bệnh

Kim Sáng 23/03/2026 - 13:35

Một người đàn ông 50 tuổi, quốc tịch Campuchia vừa được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp lao mào tinh hoàn sau gần một năm chịu đựng cơn đau tinh hoàn kéo dài.

Theo đó, bệnh nhân P.T nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng đau âm ỉ hai bên tinh hoàn, kèm tiểu gắt.

Trước đó, ông từng đi khám nhưng chủ quan, tự ý ngưng điều trị vì nghĩ bệnh nhẹ. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng khi bìu sưng to, xuất hiện khối cứng, gây khó khăn trong sinh hoạt.

Kết quả thăm khám cho thấy nhiều khối u xuất hiện ở cả hai bên mào tinh hoàn.

hinh-anh-ekip-phau-thuat.jpg
Các y bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật.

Bên trái có ba khối nhỏ (0,5–1cm), bên phải có hai khối, trong đó có khối lớn tới 2x3cm. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình bóc tách, các bác sĩ phát hiện bên trong khối u có chất dạng bã đậu màu vàng nhạt, dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý đặc biệt.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định nguyên nhân là lao mào tinh hoàn, một dạng lao ngoài phổi hiếm gặp và dễ bị bỏ sót.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng lao theo phác đồ. Sau 7 ngày, sức khỏe ổn định và được xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú.

BS.CKI Lê Nguyễn Phú - Khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, lao sinh dục nam tuy không phổ biến nhưng vẫn gặp ở nam giới trong độ tuổi lao động, trong đó mào tinh hoàn là vị trí dễ bị ảnh hưởng nhất.

hinh-anh-bac-si-tham-kham.jpg
Người đàn ông bị đau tinh hoàn 1 năm.

Bệnh có thể xuất phát từ ổ lao tiềm ẩn hoặc lây lan qua đường máu, bạch huyết hay từ hệ tiết niệu.

Điểm nguy hiểm là triệu chứng thường không rầm rộ, chỉ biểu hiện đau nhẹ, sưng bìu kéo dài nên dễ bị nhầm với viêm thông thường.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây viêm mạn tính, tắc ống dẫn tinh, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi tình trạng viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn tái phát nhiều lần, điều trị kháng sinh không hiệu quả, người bệnh cần đi khám sớm để loại trừ các nguyên nhân hiếm gặp như lao hoặc khối u.

Việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị hiệu quả và tránh biến chứng lâu dài.

Kim Sáng