Dabaco Việt Nam khánh thành Nhà máy dầu thực vật công suất 1.000 tấn ngày
Sáng ngày 21/03/2026, Tập đoàn Dabaco Việt Nam khánh thành nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn 2 với quy mô đầu tư lên tới 3.000 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín 3F+ (Farm - Feed - Food) của Tập đoàn.
Dự lễ khánh thành, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Văn Du, Thẩm phán TANDTC, nguyên Phó Chánh án TANDTC; các đại biểu đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y...

Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng, HĐND và UBND tỉnh.
Đại biểu quốc tế dự lễ có bà Emilie Carrier, Tham tán Thương mại và Ủy viên Thương vụ Cấp cao Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Đan Mạch; Hiệp hội xuất khẩu đậu tương Hoa Kỳ cùng các đối tác của Tập đoàn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Philippines.
Nâng tầm quy mô đầu tư, mở rộng năng lực chế biến
.jpg)
Nhà máy Dầu thực vật Dabaco giai đoạn 2 tại Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh có công suất 1.000 tấn hạt/ngày, với mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, nâng công suất lên 1.500 tấn hạt/ngày và tổng mức đầu tư của hai giai đoạn lên hơn 3.000 tỷ đồng. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực chế biến sâu, gia tăng mức độ tự chủ trong sản xuất và tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm theo định hướng 3F+ của Dabaco.
Việc đưa Nhà máy Dầu thực vật Dabaco giai đoạn 2 vào vận hành không chỉ gia tăng đáng kể quy mô sản xuất mà còn tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Tập đoàn trong lĩnh vực chế biến dầu thực vật. Với công suất được nâng từ 500 tấn/ngày lên 1.500 tấn/ngày, dự án góp phần củng cố năng lực vận hành, tăng khả năng đáp ứng thị trường và nâng cao vị thế cạnh tranh của Dabaco trong chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm. Dabaco hiện là doanh nghiệp duy nhất nhất tại Việt Nam vận hành trọn vẹn quy trình sản xuất từ khâu xử lý hạt đậu đến chai dầu ăn thành phẩm.

Trên nền tảng đầu tư bài bản và định hướng phát triển dài hạn, dự án tiếp tục khẳng định lựa chọn chiến lược của Dabaco trong việc đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu và phát triển các lĩnh vực có tính liên kết chặt chẽ trong toàn chuỗi sản xuất. Phát huy giá trị hạt đậu nành, gia tăng hiệu quả toàn chuỗi.
Một trong những giá trị nổi bật của dự án là khả năng khai thác sâu hơn giá trị từ hạt đậu nành. Bên cạnh các sản phẩm dầu ăn cao cấp, Nhà máy còn cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi như khô đậu nành, Soya Lecithin…; đồng thời mở ra cơ hội phát triển đa dạng các dòng sản phẩm giá trị gia tăng trong lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sử dụng nguyên liệu đậu nành trong thời gian tới.
Nhà máy được đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại từ châu Âu, tiên phong ứng dụng công nghệ Zero Influence và Nano được phát triển độc quyền từ Tập đoàn Desmet, giúp tối ưu hiệu suất chiết xuất, bảo toàn dưỡng chất, nâng cao độ ổn định chất lượng sản phẩm, tiết giảm tiêu hao năng lượng. Đây là nền tảng quan trọng để Dabaco nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.
Hoàn thiện chuỗi giá trị 3F+, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn
Trong mô hình 3F+ (Feed – Farm – Food + Future) của Dabaco, chữ Tương Lai/Future thể hiện định hướng đầu tư dài hạn vào công nghệ, đổi mới sản xuất và quản trị bền vững. Việc tiếp tục mở rộng Nhà máy Dầu thực vật Dabaco không chỉ góp phần củng cố nền tảng nguyên liệu cho toàn chuỗi mà còn tăng thêm niềm tin của thị trường đối với chuỗi giá trị thực phẩm của Dabaco, bao gồm thịt, trứng, dầu ăn và thực phẩm chế biến.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Dabaco Việt Nam trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín. Việc đưa nhà máy vào hoạt động khẳng định vị thế của doanh nghiệp, tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp chế biến của tỉnh Bắc Ninh...
Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo tỉnh đề nghị thời gian tới, Tập đoàn Dabaco Việt Nam cần tập trung vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để làm chủ công nghệ hiện đại. Đồng thời, doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để vươn tới các thị trường quốc tế. Đặc biệt, yêu cầu Tập đoàn thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vùng nguyên liệu...
.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Như So, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dabaco Việt Nam khẳng định: “Nhà máy Dầu thực vật là một mắt xích quan trọng trong định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị 3F+ của Dabaco. Việc tiếp tục đầu tư mở rộng và làm chủ sâu hơn quy trình sản xuất không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn, mà còn tạo nền tảng để Dabaco chủ động hơn trong chuỗi cung ứng, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho ngành nông nghiệp – thực phẩm Việt Nam.
Nhà máy Dầu thực vật là một mắt xích quan trọng trong định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị 3F+ của Dabaco. Việc tiếp tục đầu tư mở rộng và làm chủ sâu hơn quy trình sản xuất không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn, mà còn tạo nền tảng để Dabaco chủ động hơn trong chuỗi cung ứng, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho ngành nông nghiệp – thực phẩm Việt Nam".
.jpg)
Việc khánh thành Nhà máy Dầu thực vật Dabaco giai đoạn 2 tiếp tục khẳng định tầm nhìn đầu tư dài hạn, năng lực tổ chức sản xuất và quyết tâm phát triển chế biến sâu của Tập đoàn Dabaco Việt Nam trong hành trình xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Tại buổi lễ, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2025 cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 5 cá nhân thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam.