Giáo dục

Phát triển ULAW thành đại học đa ngành

Đan Hà - Chu Phương 20/03/2026 - 18:38

Sáng 20/3, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát triển Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành đại học đa ngành – kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”.

ts.-le-truong-son-hieu-truong-ulaw-phat-bieu-khai-mac-hoi-thao.jpg
TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng ULAW phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo thu hút gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, các chuyên gia, nhà khoa học, người hành nghề thực tiễn và giảng viên tham dự.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế – xã hội, yêu cầu đối với đào tạo luật cũng không ngừng được nâng cao. Nguồn nhân lực pháp lý hiện đại cần không chỉ vững chuyên môn mà còn có khả năng tiếp cận liên ngành, hiểu biết về kinh tế, công nghệ, quản trị và các lĩnh vực liên quan.

Điều này đặt ra yêu cầu tất yếu đối với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trong việc mở rộng không gian phát triển theo mô hình đại học đa ngành, với pháp luật giữ vai trò trọng điểm.

Hội thảo được tổ chức như một diễn đàn học thuật chuyên sâu nhằm trao đổi, phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn về xu hướng phát triển đại học đa ngành trên thế giới và tại Việt Nam; đồng thời gợi mở định hướng chiến lược cho quá trình chuyển đổi của Nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế.

ba-nguyen-thi-hong-hanh-giam-doc-so-tu-phap-tphcm-phat-bieu-tai-hoi-thao.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là một chủ đề mang ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với định hướng phát triển dài hạn của Nhà trường.

Hội thảo không chỉ là một hoạt động khoa học có giá trị chuyên môn cao mà còn là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (1996–2026).

Đây là dịp để tập thể viên chức, người lao động và người học của Nhà trường cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác lập tầm nhìn và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, với thông điệp xuyên suốt “Vững truyền thống, sáng tương lai” – một tinh thần được phản ánh rõ nét trong chủ đề hội thảo.

Theo TS. Lê Trường Sơn, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, từ tiền thân là cơ sở đào tạo cán bộ tư pháp năm 1976 đến khi chính thức mang tên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vào năm 1996 cho đến nay, sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo luật trọng điểm, có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Thương hiệu của ULAW không chỉ được ghi nhận trong nước mà còn từng bước lan tỏa trong khu vực và quốc tế, tạo nên nền tảng vững chắc cho những định hướng phát triển tiếp theo.

toan-canh-hoi-thao-1-.jpg
Toàn cảnh hội thảo.

Từ nền tảng đó, Nhà trường tiếp tục xác lập tư duy phát triển mới cho giai đoạn 50 năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh xu hướng liên ngành như một tất yếu trong bối cảnh khoa học – công nghệ, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc đời sống kinh tế – xã hội.

Những biến chuyển này đặt ra yêu cầu mở rộng không gian phát triển, nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tính liên ngành trong đào tạo và nghiên cứu.

Theo định hướng phát triển, việc xây dựng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trở thành đại học đa ngành không phải là bước đi mang tính đột ngột mà đã được Nhà trường từng bước triển khai từ nhiều năm trước thông qua việc mở rộng các ngành đào tạo như: Quản trị kinh doanh, Quản trị luật (từ năm 2011) và Ngôn ngữ Anh theo định hướng Anh văn pháp lý (từ năm 2013).

Trên cơ sở đó, theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Nhà trường xác định phát triển theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực pháp luật tiếp tục giữ vai trò trọng điểm.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng đặt ra không ít yêu cầu và thách thức, đặc biệt liên quan đến lộ trình phát triển, mô hình quản trị và các vấn đề pháp lý trong bối cảnh chính sách giáo dục đại học có nhiều đổi mới.

Đồng thời, việc phát triển theo hướng đa ngành, liên lĩnh vực không đồng nghĩa với việc rời xa giá trị cốt lõi, mà ngược lại nhằm phát huy sâu sắc hơn thế mạnh truyền thống của Nhà trường, trong đó pháp luật tiếp tục là hạt nhân bản sắc và nền tảng cho mọi bước phát triển.

Hiệu trưởng cũng cho biết, trong quá trình định hướng phát triển, Nhà trường đã tiếp nhận nhiều ý kiến, trăn trở từ đội ngũ viên chức, người lao động và cựu sinh viên liên quan đến việc giữ gìn bản sắc, định vị thương hiệu cũng như lựa chọn lĩnh vực phát triển phù hợp khi chuyển đổi sang mô hình đại học đa ngành.

Những vấn đề này không chỉ mang tính nội tại mà còn phản ánh yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với quá trình phát triển bền vững của Nhà trường, đồng thời cũng chính là một trong những động lực quan trọng để tổ chức hội thảo lần này.


TS. Lê Trường Sơn kỳ vọng, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, giảng viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học đã có kinh nghiệm trong việc chuyển đổi mô hình, Hội thảo sẽ tạo điều kiện để Nhà trường tiếp cận và tham khảo các kinh nghiệm thực tiễn có giá trị trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển, trở thành nguồn tư liệu tham khảo quan trọng giúp ULAW hướng tới mục tiêu trở thành đại học đa ngành, trong đó pháp luật giữ vai trò trọng điểm.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 20 tham luận khoa học, tập trung vào các nội dung: khung pháp lý và chính sách phát triển đại học đa ngành; kinh nghiệm quốc tế; mô hình quản trị đại học; và các định hướng phát triển của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Hội thảo gồm hai phiên làm việc với sự tham gia chủ trì của lãnh đạo Nhà trường, đại diện cơ quan quản lý và các chuyên gia uy tín.

5 tham luận tiêu biểu được trình bày trực tiếp tại hội thảo đã tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ: từ hoàn thiện khung pháp lý, phân tích cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi, đến tác động của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục đại học, cũng như đề xuất lộ trình và giải pháp phát triển mô hình đại học đa ngành. Các tham luận cũng nhấn mạnh vai trò của ngoại ngữ và khoa học xã hội – nhân văn trong việc hình thành nền tảng liên ngành và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo đã góp phần làm rõ xu hướng phát triển giáo dục đại học hiện đại, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát triển Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh theo mô hình đại học đa ngành trên nền tảng khoa học pháp lý.

cac-dai-bieu-chup-anh-luu-niem-tai-hoi-thao.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: phát triển đa ngành không phải là rời xa bản sắc, mà là cách để nâng tầm thế mạnh cốt lõi của Trường – lĩnh vực pháp luật. Trên nền tảng đó, ULAW sẽ triển khai chiến lược phát triển có lộ trình, có chọn lọc, gắn với nhu cầu thực tiễn và xu thế hội nhập, hướng tới xây dựng một không gian học thuật mở, nơi pháp luật kết nối chặt chẽ với các lĩnh vực liên quan.

Nhà trường đồng thời kiên định định hướng đại học nghiên cứu, tăng cường đầu tư cho đội ngũ, môi trường học thuật và các hoạt động nghiên cứu, với mục tiêu không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn đóng góp tri thức mới cho quá trình hoàn thiện pháp luật và hoạch định chính sách.

Qua đó, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia, có năng lực đổi mới và trách nhiệm dẫn dắt trong giai đoạn phát triển mới.

Đan Hà - Chu Phương