Tin địa phương

“Chợ 4.0” lan rộng tại Quảng Ninh: Thanh toán số vào từng quầy hàng

Hoàng Hà 20/03/2026 - 16:47

Từ mô hình “chợ 4.0” phủ rộng 120/135 chợ truyền thống, thanh toán không tiền mặt đã vào từng quầy hàng, Quảng Ninh đang cho thấy chuyển đổi số trở thành thói quen đời sống. Kết quả được ghi nhận tại buổi khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về phong trào Bình dân học vụ số ngày 20/3.

Ngày 20/3, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh nhằm khảo sát, đánh giá việc triển khai phong trào Bình dân học vụ số và một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

vu-thanh-mai.jpeg
Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh toán số “len lỏi” vào chợ truyền thống

Sau một năm triển khai phong trào Bình dân học vụ số theo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quảng Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét, trong đó nổi bật là việc đưa công nghệ số vào đời sống dân sinh.

1thanhtoan.jpeg
Khách hàng thanh toán không chạm. Ảnh: Hoàng Nga

Điểm nhấn đáng chú ý là mô hình “chợ 4.0” đã được triển khai tại 120/135 chợ truyền thống, với hơn 86% hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán điện tử. Từ chỗ giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt, nhiều tiểu thương đã quen với mã QR, ví điện tử và chuyển khoản ngay tại quầy.

Song song với đó, hạ tầng số và thói quen số của người dân cũng được hình thành rõ rệt: toàn tỉnh có hơn 3,5 triệu tài khoản ngân hàng cá nhân, hơn 816.000 tài khoản Mobile Money. Thanh toán không tiền mặt được áp dụng phổ biến trong mua sắm, học phí, viện phí, điện nước và dịch vụ hành chính công.

Ở cấp chính quyền, hầu hết thủ tục hành chính đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,8%, mức độ hài lòng của người dân đạt 99,9%.

Từ phong trào đến năng lực cạnh tranh

Theo đánh giá của Trung ương, Quảng Ninh là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc phủ kín 100% xã, phường trong triển khai phong trào; xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thứ 7/34 về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Không chỉ dừng ở kỹ thuật, phong trào Bình dân học vụ số còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội. Các cấp ủy, chính quyền đã chủ động nắm bắt dư luận, tăng cường tuyên truyền, đồng thời đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, qua đó tạo môi trường thông tin lành mạnh trong không gian số.

1-vu-quyet-tien.jpeg
Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến khẳng định, phong trào Bình dân học vụ số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Tỉnh đã ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng công nghệ, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong triển khai các mô hình mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Thanh Mai đánh giá cao cách làm chủ động, sáng tạo của Quảng Ninh trong triển khai phong trào.

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, việc phổ cập kỹ năng số cho người dân được xác định là yếu tố then chốt để thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

2-nguyen-hong-duong-.jpeg
Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ.

Phong trào Bình dân học vụ số vì thế không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực số, thúc đẩy sáng tạo và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới cách làm, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả, đặc biệt là những mô hình gắn trực tiếp với đời sống như “chợ 4.0” để trở thành địa phương dẫn dắt phong trào trên phạm vi cả nước.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại phường Bãi Cháy và KCN Đông Mai, ghi nhận việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Hoàng Hà