Khởi công Tổ hợp giáo dục rộng 10ha, đào tạo từ tiểu học đến sau đại học
Sáng 19/3, Dự án Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng chính thức khởi công tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng. Đây là sự kiện chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự lễ khởi công có ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng; lãnh đạo phường Phù Liễn và Tập đoàn FPT…

Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng có diện tích khoảng 10ha, quy mô đào tạo khoảng 5.800 học sinh, sinh viên, là tổ hợp giáo dục đầu tiên của FPT có đầy đủ các cấp học từ tiểu học đến sau đại học.
Dự án có mật độ xây dựng khoảng 28% gồm các hạng mục: Khối nhà hiệu bộ cao 13 tầng; Hệ thống giảng đường, ký túc xá, khu thể thao, không gian xanh đồng bộ; Thiết kế lấy cảm hứng từ cánh buồm và hoa phượng đỏ - biểu tượng của thành phố cảng.
Giai đoạn 1 của dự án dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2027, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), robotics, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, góp phần nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực lân cận.


Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Tiến Phụng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Việc khởi công dự án không chỉ có ý nghĩa đối với ngành giáo dục, mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ tăng trưởng nhanh và bền vững của thành phố.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng quy định pháp luật trong quá trình triển khai, thì công dự án.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: Cần xây dựng mô hình giáo dục hiện đại, liên thông, đổi mới sáng tạo; chú trọng phát triển năng lực toàn diện của người học, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường - doanh nghiệp - Nhà nước, từng bước hình thành không gian đổi mới sáng tạo của thành phố, khơi dậy khát vọng làm chủ công nghệ của thế hệ trẻ.