Tin địa phương

Hoàn thiện hạ tầng viễn thông, Đà Nẵng hướng tới phủ sóng toàn diện

Trâm Trần 18/03/2026 - 13:45

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ xóa các khu vực chưa có sóng hoặc sóng yếu, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân, đặc biệt tại các khu vực còn khó khăn.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu về các khu vực “trắng sóng”, “lõm sóng” trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 31/3 để tổng hợp báo cáo Trung ương. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp phủ sóng.

Cùng với hạ tầng viễn thông, thành phố cũng đặt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án cung cấp điện cho những khu vực chưa có điện. Mục tiêu là hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền trong tháng 4 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6, bảo đảm không còn hộ dân nào trên địa bàn không có điện sử dụng.

18-3-xoa-lom-song.jpg
Đà Nẵng đẩy nhanh xóa “điểm trắng” sóng, hoàn thành rà soát trước 31/3. (Ảnh: BĐN).

Đối với các doanh nghiệp viễn thông, thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp, cung cấp dữ liệu hạ tầng và đẩy nhanh đầu tư các trạm phát sóng. Các địa phương có trách nhiệm hỗ trợ về mặt bằng, ưu tiên bố trí vị trí đặt trạm BTS tại nhà văn hóa thôn, bảo đảm phù hợp về cảnh quan và hiệu quả khai thác.

Theo tổng hợp từ Sở Khoa học và Công nghệ, công tác xóa các điểm “trắng sóng”, “lõm sóng” trên địa bàn thời gian qua đã đạt được một số kết quả bước đầu. Một số khu vực dân cư đã được phủ sóng di động, trong đó có nơi đã tiếp cận công nghệ 5G.

Tuy nhiên, việc phủ sóng hiện vẫn chưa đồng đều. Tại nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, tình trạng sóng yếu, chập chờn hoặc chưa có sóng vẫn còn tồn tại, chủ yếu do điều kiện địa hình phức tạp, hạ tầng điện và giao thông chưa đồng bộ.

Thành phố xác định việc xóa “điểm trắng” sóng không chỉ là nhiệm vụ về hạ tầng kỹ thuật mà còn là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên toàn địa bàn.

Trâm Trần