Thanh Hóa: Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm xâm hại động vật nguy cấp
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường phối hợp để đấu tranh với các loại tội phạm xâm hại động vật nguy cấp, nhất là nhóm có tên trong Sách đỏ.
Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành và tăng cường phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, phát thanh cơ sở, mạng xã hội và ký cam kết với các cơ sở kinh doanh, nhà hàng không buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.
Qua tuyên truyền, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 42 cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân giao nộp, thu giữ 320 dụng cụ săn bắt và khai thác thủy sản có tính hủy diệt.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ với 5 bị can liên quan đến bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm; phát hiện, xử lý hành chính 29 vụ. Lực lượng kiểm lâm và kiểm ngư cũng xử lý 15 vụ vi phạm, tịch thu hàng trăm cá thể động vật rừng.
Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương và triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam với trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện phóng sinh đúng cách.

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên lớn, với hơn 393 nghìn ha, được ví như một “kho báu” về đa dạng sinh học của khu vực Bắc Trung Bộ. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.800 loài động vật hoang dã sinh sống, trong đó nhiều loài quý hiếm, có giá trị cao về khoa học và bảo tồn. Tuy nhiên, đằng sau màu xanh bạt ngàn của núi rừng, sự bình yên của muông thú đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng.
Vì lợi nhuận trước mắt, không ít đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi và mang tính tận diệt để săn bắt động vật hoang dã. Từ việc đặt bẫy thú rừng, chim trời, đến sử dụng thuốc nổ, xung điện để khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản, gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường sinh thái.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng mua bán, vận chuyển, quảng cáo các sản phẩm từ động vật hoang dã còn công nhiên diễn ra trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Ngoài ra, để việc phóng sinh không bị biến tướng, thời gian qua, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các tăng ni, phật tử thực hiện phóng sinh đúng tinh thần đạo Phật và tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.
Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đã chủ động vào cuộc, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và nét đẹp văn hóa tôn giáo.
Không chỉ dừng lại ở việc quản lý nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa đã trở thành những người bạn đồng hành cùng các cơ sở tự viện khi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và phối hợp với Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh để phổ biến, quán triệt, đưa các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã,
bảo vệ nguồn lợi thủy sản vào trong các buổi sinh hoạt giáo lý, đạo tràng. Đây là sự phối hợp cần thiết để hướng tới mục tiêu giữ gìn môi trường sống bình an.
Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa đã phối hợp cùng nhà chùa tổ chức quán triệt cho tăng ni, phật tử về danh mục các loài không được phóng sinh, đặc biệt là nhận diện các loài ngoại lai xâm hại như: rùa tai đỏ, cá dọn bể, ốc bươu vàng - những loài mà nếu phóng sinh sẽ trở thành "thảm họa" cho hệ sinh thái địa phương.
Vận động phật tử không "đặt hàng" động vật trước lễ phóng sinh, để góp phần triệt tiêu nguồn cung phi pháp, ngăn chặn tình trạng người dân vì lợi nhuận mà đi săn bẫy chim muông, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép để bán cho người làm phóng sinh.
Tại các điểm phóng sinh lớn, các điểm thường hay tổ chức lễ phóng sinh vào những ngày lễ, ngày rằm, mùng một, hoặc vào dịp lễ Tết, cán bộ, lực lượng chức năng hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, tránh tình trạng "thả ra lại bị bắt lại".