Công an Cần Thơ khởi công xây dựng 1.000 căn nhà hỗ trợ người khó khăn
Sáng 13/3, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà trong chương trình hỗ trợ 1.000 căn nhà dành cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công an TP Cần Thơ đã phát động chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.
Lễ khởi công được tổ chức đồng loạt tại ba điểm gồm: xã Tân Bình, phường Bình Thủy và phường Phú Lợi. Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại xã Tân Bình.
Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo xét duyệt hỗ trợ nhà, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các hộ gia đình được xét hỗ trợ trong đợt đầu năm 2026.



Chương trình được triển khai từ nguồn vận động xã hội hóa do Công an thành phố phát động, với mong muốn góp phần cải thiện điều kiện sống cho các gia đình khó khăn, đặc biệt là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các gia đình chính sách.
Để bảo đảm chương trình thực hiện đúng mục tiêu, Ban Chỉ đạo đã tổ chức rà soát, khảo sát thực tế tại cơ sở, tiến hành họp xét công khai, minh bạch nhằm lựa chọn những trường hợp thật sự khó khăn về nhà ở. Quá trình xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, khách quan, bảo đảm đúng đối tượng, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Công an thành phố đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cũng như các gia đình còn nhiều khó khăn.
Trong đợt 1 năm 2026, qua quá trình rà soát, khảo sát thực tế và tổ chức họp xét công khai, Ban Chỉ đạo xét, duyệt hỗ trợ nhà của Công an thành phố đã thống nhất hỗ trợ xây dựng 18 căn nhà. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, gồm 4 trường hợp cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố; 2 trường hợp nhân viên lao động hợp đồng Công an thành phố; 6 trường hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 1 trường hợp hội viên Hội Cựu Công an nhân dân và 5 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới Công an TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, phấn đấu hoàn thành ít nhất 500 căn nhà trong năm 2026 và hoàn thành toàn bộ 1.000 căn nhà vào cuối năm 2027.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho biết, việc khởi công xây dựng các căn nhà trong thời điểm toàn thành phố đang hướng về ngày hội bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác an sinh xã hội. Những căn nhà được xây dựng sẽ góp phần giúp các gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.
Giám đốc Công an thành phố cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo chương trình và các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai; đồng thời vận động sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ ngày công, tạo điều kiện về điện, nước và giám sát tiến độ thi công, bảo đảm các công trình được xây dựng đúng tiến độ, chất lượng.

Đại diện các hộ gia đình được hỗ trợ nhà bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố và chính quyền địa phương. Đối với nhiều gia đình, căn nhà mới không chỉ giúp ổn định chỗ ở mà còn là nguồn động viên lớn để tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Đại diện đơn vị thi công cho biết sẽ huy động nhân lực, vật lực triển khai xây dựng theo đúng thiết kế, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hộ gia đình trong quá trình thi công.


Việc triển khai chương trình hỗ trợ 1.000 căn nhà không chỉ góp phần chăm lo đời sống cho các gia đình khó khăn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp, nghĩa tình của lực lượng Công an TP Cần Thơ trong lòng nhân dân.
Qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn thành phố.