Kinh tế

Giá xăng dầu ngày 13/3: Thế giới lên mốc hơn 100 USD/thùng, trong nước tăng giảm trái chiều

Minh Lý 13/03/2026 - 10:09

Giá dầu thế giới đạt mốc hơn 100 USD/thùng khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua (12/3), trong khi đó giá xăng dầu trong nước được liên bộ Công thương – Tài chính điều chỉnh tăng giảm trái chiều từ 22h tối qua.

Giá xăng dầu thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3, giá dầu Brent tăng 8,48 USD, tương đương 9,2%, lên mức 100,46 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng tăng 8,48 USD, tương đương 9,7%, lên mức 95,70 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu kể từ tháng 8/2022.

Trên sàn giao dịch Oilprice, lúc 8 giờ 36 phút, sáng nay ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI đang giao dịch ở ngưỡng 95,09 USD/thùng, giảm 0,67%; giá dầu Brent đang giao dịch ở ngưỡng 99,99 USD/thùng, giảm 0,47%.

Giá dầu tăng cao, khi Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí và hạ tầng vận tải trên khắp Trung Đông. Cùng lúc, Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới, khiến thị trường năng lượng toàn cầu thêm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Trước đó, ngày 12/3, các quan chức an ninh Iraq cho biết, hai tàu chở nhiên liệu trong vùng biển nước này đã bị các xuồng mang chất nổ của Iran tấn công. Một quan chức Iraq nói với truyền thông nhà nước rằng, toàn bộ các cảng xuất khẩu dầu của nước này hiện đã phải tạm dừng hoạt động.

Hải Quân Mỹ cũng đã có kế hoạch đưa tàu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, Hải quân Mỹ hiện chưa thể hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, ông nhận định khả năng này “rất có thể” sẽ được triển khai vào cuối tháng 3.

Nhận định về giá dầu trong thời gian tới, ông Wright cho rằng, giá dầu toàn cầu khó tăng vọt lên mức 200 USD/thùng, ngay cả khi Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

dau.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, cuộc xung đột hiện nay đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử thị trường năng lượng toàn cầu. Nhận định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi cơ quan này phê duyệt kế hoạch xả kho dự trữ dầu chiến lược, với khối lượng kỷ lục 400 triệu thùng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Energy Aspects cho rằng, thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng toàn bộ lượng dầu này sẽ được tung ra do kế hoạch phân bổ chi tiết vẫn chưa được công bố. Theo họ, tổng lượng dầu dự kiến giải phóng chủ yếu là dầu thô cùng một phần sản phẩm tinh chế, chỉ tương đương khoảng 25 ngày bù đắp cho mức gián đoạn nguồn cung hiện tại.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, các quốc gia vùng Vịnh đã cắt giảm tổng cộng ít nhất 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần 10% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Trung Đông càng thêm phức tạp hơn khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon hôm 11/3 đã phóng loạt rocket lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, khiến Israel tiến hành các cuộc không kích đáp trả làm rung chuyển thủ đô Beirut. Động thái này cũng làm dấy lên lo ngại lực lượng Houthi tại Yemen có thể tham chiến cùng Iran, qua đó làm gia tăng nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải hàng hải qua Biển Đỏ.

Giá xăng dầu trong nước.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13/3, cụ thể như sau:

Xăng E5RON92, không cao hơn 22.504 đồng/lít;

Xăng RON95-III, không cao hơn 25.575 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S, không cao hơn 27.025 đồng/lít;

Dầu hỏa, không cao hơn 26.932 đồng/lít;

Dầu mazut 180 CST 3.5S, không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Bộ Công Thương vừa công bố điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu từ 22 giờ ngày 12/3, với mức tăng, giảm đan xen cho nhiều mặt hàng.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít; xăng RON95 tăng 335 đồng/lít; dầu diesel tăng 555 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít; dầu mazut giảm 340 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính, tiếp giữ nguyên sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng/lít, còn dầu diesel 5.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu từ kho dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Minh Lý