Tin địa phương

Quảng Ninh tăng cường hợp tác toàn diện với các cơ quan báo chí

Văn Giang 12/03/2026 - 20:02

Chiều 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp về kế hoạch hợp tác thông tin, tuyên truyền năm 2026, nhấn mạnh tinh thần hợp tác toàn diện, thường xuyên với các cơ quan báo chí nhằm lan tỏa thông tin tích cực, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

img_8546.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có một cơ quan báo chí của tỉnh là Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cùng 54 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đặt văn phòng đại diện hoặc có phóng viên thường trú với hơn 100 phóng viên, nhà báo hoạt động thường xuyên. Đây là lực lượng báo chí gắn bó chặt chẽ với địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh triển khai hợp tác truyền thông với 31 cơ quan báo chí, trong đó có 6 cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương.

Thông qua chương trình hợp tác này, các cơ quan báo chí đã thực hiện hơn 2.400 tin, bài và chương trình tuyên truyền về Quảng Ninh trên nhiều loại hình báo chí. Nhiều sản phẩm báo chí được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức như 2 chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV, 12 phóng sự tài liệu, 4 chương trình tọa đàm phát thanh, 4 talkshow trên báo điện tử, hơn 20 bài infographic, 5 bài emagazine cùng nhiều sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Đặc biệt, công tác truyền thông đối ngoại được đẩy mạnh với hơn 400 tin, bài và phóng sự bằng tiếng nước ngoài, sử dụng 11 ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và Indonesia, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh tới bạn bè và nhà đầu tư quốc tế.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, các cơ quan báo chí còn là kênh thông tin hai chiều quan trọng, giúp tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn để phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành; đồng thời tham gia tích cực trong việc định hướng dư luận xã hội, nhất là khi xuất hiện các thông tin trái chiều hoặc chưa được kiểm chứng liên quan đến những sự việc trên địa bàn.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, báo chí trung ương và địa phương đã bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng điểm của tỉnh với hơn 1.000 tin, bài được đăng tải, nội dung bao quát nhiều lĩnh vực từ phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa đến quốc phòng - an ninh.

Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của tỉnh cũng được các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền rộng rãi. Đáng chú ý, Đài Truyền hình Việt Nam đã truyền hình trực tiếp ba chương trình nghệ thuật lớn gồm: Chương trình “Theo Đảng quang vinh – Quảng Ninh vươn mình cất cánh”, Đêm thơ “Trước biển lớn” và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Non thiêng Yên Tử – Khí phách ngàn năm”.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 12%/năm. Trong đó, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tỉnh tiếp tục triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đồng thời đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức chỉ đạo, điều hành.

Do đó, tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tập trung tuyên truyền những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời phản ánh những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển văn hóa, du lịch và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tinh thần của tỉnh là hợp tác toàn diện, thường xuyên với tất cả các cơ quan báo chí, đồng thời đổi mới phương thức hợp tác truyền thông theo hướng linh hoạt, hiệu quả, gắn với từng nhiệm vụ, chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh. Việc hợp tác truyền thông cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tuyên truyền của địa phương với tôn chỉ, mục đích và thế mạnh của từng cơ quan báo chí, tránh dàn trải, hình thức; ưu tiên những sản phẩm truyền thông có chiều sâu, tạo dấu ấn và sức lan tỏa trong xã hội.

Trước mắt, các cơ quan báo chí được đề nghị tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; các chính sách hỗ trợ và nhu cầu sử dụng lao động; quy định mới của Trung ương về đóng mới tàu du lịch; phát triển công nghiệp văn hóa; đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh; sắp xếp, xử lý tài sản công; quy hoạch, giao biển và phát triển các cụm công nghiệp nuôi biển.

Đồng thời, Quảng Ninh tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường ứng dụng các nền tảng số và hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện của các cơ quan báo chí; nghiên cứu phối hợp với các nền tảng có lượng người dùng lớn như TikTok, YouTube, Facebook, cũng như hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung số và KOLs trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, trải nghiệm nhằm quảng bá hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch của tỉnh theo cách tiếp cận sinh động, gần gũi.

Song song với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh trên các kênh truyền thông quốc tế và các ấn phẩm uy tín như CNN, tạp chí Heritage của Vietnam Airlines, đồng thời tổ chức các chương trình khảo sát thực tế (press trip, famtrip) dành cho báo chí và doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Những định hướng này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh năng động, đổi mới, phát triển bền vững; qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực cho các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Văn Giang