Bộ đội Biên phòng Hải Phòng góp phần ổn định an ninh trật tự cho Ngày hội lớn của đất nước
Từ đầu tháng 3/2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, đặc biệt tại địa bàn khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố.
Do đặc thù nghề nghiệp của Nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo của Hải Phòng phần lớn là các hộ gia đình làm nghề đánh bắt, khai thác, nuôi trồng thủy sản, với mỗi chuyến đi biển thường kéo dài từ 6-10 ngày, việc tiếp cận các thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí không đồng đều.
Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng với lợi thế gần dân, hiểu dân đã phát huy tốt vai trò là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố.

Tại Đồn Biên phòng Tràng Cát, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Từ các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố, họp xóm đến những lần xuống từng hộ gia đình, lên từng phương tiện, nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đều được các cán bộ biên phòng giải thích cụ thể, dễ hiểu để người dân nắm rõ.
Trung tá Lê Xuân Dương, Chính trị viên Đồn Biên Tràng Cát cho biết, trên địa bàn đơn vị quản lý hiện có 365 phương tiện với hơn 1.800 lao động. Đến ngày 11/3, vẫn còn hơn 100 phương tiện vươn khơi đang hoạt động, khai thác thủy sản trên biển.
Trước khi đăng ký kiểm chứng và làm thủ tục xuất bến, cán bộ, chiến sĩ đều thông tin cụ thể về thời gian bầu cử.
.jpg)
Hiện tại, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các đài canh, hệ thống vô tuyến điện và điện thoại cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng để chủ động sắp xếp quay về tham gia bầu cử theo đúng lịch.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, các đồn, trạm Biên phòng còn tích cực tham gia hỗ trợ địa phương rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại các khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là tại các điểm bầu cử ở các tuyến đảo như Cát Hải, Cát Bà, Bạch Long Vĩ.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ không quản ngại đường xa, đi lại khó khăn, nhất là các hộ gia đình đang sinh sống ở các chòi canh, lều tạm trông coi khu nuôi trồng thủy sản trên khu vực đầm, bãi, các bãi bồi ven biển để tuyên truyền, vận động.
Là người dân sinh sống nhiều năm tại khu vực bến cá ngoài đê Tràng Cát, ông Vũ Văn Điệu, chủ bến cá phường Hải An chia sẻ: Cán bộ Biên phòng thường xuyên xuống khu vực bến cá để tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu về ngày bầu cử, về quyền lợi và trách nhiệm của mình. Nhờ vậy, ngư dân ở khu bến cá ai cũng hiểu và mong chờ đến ngày 15/3 để đi bỏ phiếu.
Không chỉ tại địa bàn do Đồn Biên phòng Tràng Cát phụ trách, ở các xã, phường khu vực biên giới biển khác của thành phố, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang được triển khai đồng bộ.
Tại Đồn Biên phòng Vinh Quang, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.
Do đặc thù địa bàn rộng, nhiều thôn, xóm cách xa trung tâm xã, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng đã lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế.
Ngoài các buổi họp dân, cán bộ đồn Biên phòng còn lồng ghép nội dung tuyên truyền về bầu cử trong các hoạt động giúp dân lao động sản xuất, sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông nông thôn.
Song song với công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Vinh Quang còn tăng cường nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tại các điểm bầu cử.
Phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự và dân quân địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.