Giáo dục

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 có nhiều điều chỉnh mới

Minh Tâm 12/03/2026 - 13:58

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2026 sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT, điều chỉnh quy trình tổ chức thi, phúc khảo và tăng ứng dụng công nghệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT ngày 9/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT.

tuyen_sinh.png
Một số quy định được điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tiễn quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản tiếp tục giữ ổn định như năm 2025, trong khi một số quy định được điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tiễn quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi.

Theo đó, định dạng và cấu trúc đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được công bố từ năm 2024 và được giữ ổn định cho giai đoạn 2025-2026. Việc ban hành Thông tư số 13 chủ yếu nhằm điều chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra cũng như quy trình tổ chức thi, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Một trong những nội dung được sửa đổi là các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra cấp tỉnh theo quy định mới về tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, một số quy trình tổ chức thi cũng được điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục và thí sinh. Theo quy định mới, hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh sẽ được lưu trữ tại trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ, thay vì lưu trữ tại nhiều cấp như trước.

Thông tư cũng quy định tích hợp một số loại giấy tờ liên quan đến kỳ thi. Cụ thể, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại giấy duy nhất là “Giấy báo dự thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp. Đồng thời, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi cũng được tích hợp thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, góp phần giảm bớt thủ tục hành chính cho thí sinh và các cơ sở giáo dục.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc rút ngắn thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo. Điều này nhằm giúp thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong quá trình tuyển sinh.

Cùng với đó, quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch. Theo quy định mới, tất cả các bài thi có thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo đều phải được tổ chức đối thoại để làm rõ kết quả chấm thi.

Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT cũng điều chỉnh các diện ưu tiên theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bảo đảm thống nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh. Việc điều chỉnh này giúp các đơn vị thuận lợi hơn trong quá trình rà soát hồ sơ ngay từ khâu đăng ký dự thi.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kỳ thi. Trong đó, việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ GD&ĐT sẽ được thực hiện thông qua hệ thống quản lý thi trực tuyến, góp phần giảm bớt các thao tác thủ công như gửi dữ liệu qua đĩa CD bằng đường bưu điện, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý thông tin.

Sau khi ban hành Thông tư sửa đổi, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi trong tháng 3/2026. Đồng thời, Bộ cũng tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi cho 34 Sở GD&ĐT trên cả nước nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.

Minh Tâm