Kỳ vọng tiếng nói của giới khoa học trong Quốc hội khóa XVI
Việc PGS TS Nguyễn Văn Ngọc nhận được sự tín nhiệm giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ góp phần đưa tiếng nói của giới khoa học, giáo dục tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách, nhất là trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu vươn lên mạnh mẽ, trí thức và chuyên gia được xác định là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mang tính lịch sử, hệ thống chính trị đang chuyển động từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển. Kinh nghiệm thế giới đã chứng minh, khi vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) phải đóng góp ít nhất 50% vào tăng trưởng GDP, và cốt lõi chính là sự tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Theo các chuyên gia, trong giai đoạn phát triển hiện nay, sức mạnh của một quốc gia ngày càng phụ thuộc vào năng lực làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, mô hình phát triển cần dựa nhiều hơn vào năng suất, trong đó tiến bộ khoa học – công nghệ đóng vai trò then chốt.
Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy lĩnh vực này, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết số 71-NQ/TW về phát triển giáo dục. Hai nghị quyết này tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết giữa giáo dục, khoa học và chuyển đổi số.
Tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi hợp nhất với Bình Thuận và Đắk Nông để hình thành không gian phát triển rộng lớn từ đại ngàn đến biển khơi, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên cấp thiết.
Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10–10,5% đòi hỏi địa phương cần những định hướng phát triển chiến lược, từ nông nghiệp thông minh đến quản trị hạ tầng và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, sự tham gia của các đại biểu Quốc hội là trí thức, chuyên gia được xem là yếu tố quan trọng nhằm đóng góp tiếng nói chuyên môn trong quá trình xây dựng chính sách.

Việc PGS TS Nguyễn Văn Ngọc nhận được sự tín nhiệm để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là niềm tự hào của Trường Đại học Đà Lạt mà còn thể hiện kỳ vọng đưa tri thức khoa học tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách.
PGS TS Nguyễn Văn Ngọc không chỉ có kinh nghiệm trong quản trị giáo dục mà còn là nhà khoa học có hoạt động hợp tác quốc tế. Ông hiện là thành viên Hiệp hội Thực vật học Hoa Kỳ và là chuyên gia thuộc Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN).
Trong thời gian qua, ông cùng Trường Đại học Đà Lạt đã tham gia thúc đẩy nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó có dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ gene” nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Tây Nguyên.
Theo định hướng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách dự kiến tăng lên trên 40%, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong hoạt động lập pháp. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng thể chế và chính sách phát triển.
Chia sẻ về chương trình hành động, PGS TS Nguyễn Văn Ngọc cho biết, nếu được cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ nỗ lực trở thành cầu nối chuyển tải những ý kiến, tâm huyết từ lĩnh vực giáo dục và khoa học – công nghệ đến với Quốc hội, góp phần xây dựng các chính sách mang tính kiến tạo và thúc đẩy phát triển bền vững.
Việc giới thiệu một trí thức, nhà khoa học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội được xem là bước đi nhằm tăng cường tiếng nói chuyên môn trong nghị trường, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.