Bộ đội Biên phòng Sơn La băng rừng, gõ cửa... tuyên truyền về bầu cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần, hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh vẫn ngày ngày băng rừng, vượt suối đến từng bản làng tuyên truyền, vận động cử tri để lại dấu ấn đặc biệt, trong việc đưa “ngày hội non sông” đến với từng mái nhà nơi phên dậu Tổ quốc.
Những bước chân không mỏi nơi biên giới
Biên giới Sơn La trải dài qua nhiều địa bàn hiểm trở, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống rải rác ở các bản vùng cao, đời sống của người dân còn gặp nhiều vất vả. Không ít bản làng nằm cách trung tâm xã hàng chục cây số đường rừng, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Điều đó khiến công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về bầu cử trở thành nhiệm vụ không hề đơn giản...
Trong bối cảnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc đưa thông tin về cuộc bầu cử đến với nhân dân.

Những ngày này, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, như: họp bản, phát thanh lưu động, treo pano, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại từng hộ gia đình.
Để người dân hiểu rõ hơn về ngày bầu cử, không ít cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Sơn La phải đi bộ hàng giờ xuyên rừng để đến những bản nằm sâu trong núi. Có những chuyến công tác kéo dài cả ngày, vượt qua nhiều con dốc trơn trượt, nhưng khi đến nơi, những người lính mang quân hàm xanh vẫn kiên trì ngồi lại cùng bà con bên bếp lửa để giải thích cặn kẽ về quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Chính sự gần gũi ấy, đã giúp thông tin về ngày bầu cử được lan tỏa nhanh chóng và hiệu quả hơn. Với nhiều người dân vùng biên, những chiến sĩ biên phòng không chỉ là người bảo vệ biên cương, mà còn là “cầu nối” giúp người dân nơi những bản làng xa xôi, hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Dấu ấn của người lính mang quân hàm xanh
So với nhiều lực lượng khác tham gia công tác tuyên truyền bầu cử, bộ đội Biên phòng có lợi thế đặc biệt, bởi họ có sự gắn bó lâu dài với người dân biên giới. Nhiều cán bộ đã sinh hoạt, công tác tại địa bàn nhiều năm, thông thạo phong tục tập quán, thậm chí nói được tiếng của đồng bào dân tộc, khiến cho hình ảnh giữ "quân - dân" những ngày này thêm gần hơn, ấm áp hơn.

Nhờ vậy, việc tuyên truyền về bầu cử không chỉ đơn thuần là truyền đạt thông tin mà còn được thực hiện theo cách gần gũi, dễ hiểu. Trong các buổi họp bản, cán bộ Biên phòng ngoài việc lồng ghép nội dung về ý nghĩa của cuộc bầu cử, với những câu chuyện đời sống hằng ngày, giúp bà con dễ tiếp nhận hơn.
Ở một số địa bàn, các tổ tuyên truyền của đồn Biên phòng còn phối hợp với già làng, trưởng bản và những người có uy tín, để vận động người dân tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng Biên phòng còn hỗ trợ chính quyền địa phương rà soát danh sách cử tri, nắm tình hình địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử. Sự chủ động đó, góp phần quan trọng giúp công tác chuẩn bị tại các xã biên giới được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo Thượng tá Vì Văn Chương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: Công tác tuyên truyền bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và củng cố niềm tin của cử tri vùng biên đối với Đảng và Nhà nước, khẳng định niềm tin về khối đại đoàn kết toàn dân tộc thêm bền chặt.
“Thời gian qua, các đơn vị biên phòng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống bản, gặp gỡ từng hộ dân để giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, qua đó giúp bà con hiểu đúng, hiểu đủ về ý nghĩa của lá phiếu", Thượng tá Chương cho biết thêm.
Có thể thấy, nhờ sự vào cuộc tích cực của các lực lượng, đặc biệt là bộ đội biên phòng, những người thường xuyên bám địa bàn, công tác tuyên truyền tại khu vực biên giới đã đạt nhiều kết quả tích cực. Người dân ngày càng quan tâm hơn đến cuộc bầu cử, chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và chuẩn bị tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Dấu ấn của những người lính mang quân hàm xanh Sơn La, còn để lại trong lòng những người dân ở những vùng biên xa xôi, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn càng trở nên rõ nét. Sự tận tụy, trách nhiệm và gần gũi của các anh, đã giúp ngày hội bầu cử không còn là khái niệm xa lạ với người dân vùng cao.
Những bước chân bền bỉ trên các con đường núi, những buổi họp bản kéo dài đến khuya hay những cuộc trò chuyện giản dị bên bếp lửa hồng… tất cả đã góp phần đưa tinh thần của ngày hội dân chủ đến với từng bản làng, từng cử tri.

Và chính từ những việc làm thầm lặng ấy, hình ảnh người lính Biên phòng Sơn La tiếp tục khắc sâu trong lòng nhân dân, họ không chỉ là người giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là những "tuyên truyền viên" tích cực, góp phần làm nên thành công của ngày hội bầu cử nơi biên cương Sơn La.