Huế đề xuất phát triển kinh tế đêm gắn với không gian di sản
TP. Huế đang nghiên cứu nhiều ý tưởng nhằm phát triển kinh tế đêm, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, cảnh quan và hệ thống di sản đặc sắc.
Việc hình thành các sản phẩm du lịch – dịch vụ ban đêm được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách khi đến với Cố đô.
Một trong những đề xuất đáng chú ý là dự án phố đêm Trường Tiền, dự kiến hình thành tại khu vực hai bên bờ Sông Hương và trên Cầu Trường Tiền với diện tích khoảng 4,2 ha. Không gian này được định hướng tổ chức thành các khu vực đi bộ, ẩm thực, trưng bày sản phẩm văn hóa – nghệ thuật, kết hợp chợ đêm và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh đó, các chương trình trình diễn ánh sáng, nhạc nước trên sông Hương cũng được nghiên cứu tổ chức, dự kiến hoạt động vào các tối cuối tuần nhằm tạo thêm điểm nhấn cho du lịch về đêm.
Ngoài khu vực trung tâm, nhiều không gian văn hóa và di tích trong nội thành cũng được đề xuất khai thác theo hướng phát triển các sản phẩm kinh tế đêm. Cụ thể, khu vực Viện Cơ mật – Tam Tòa được gợi mở ý tưởng phát triển khách sạn cao cấp kết hợp trưng bày lịch sử; trong khi khu vực Hồ Tịnh Tâm – Tàng Thơ Lâu được định hướng hình thành tổ hợp trải nghiệm văn hóa với chủ đề “Không gian sen ngự và thư viện Hoàng cung”.
Một số đề xuất khác cũng đang được nghiên cứu như phát triển tổ hợp thương mại – dịch vụ tại khu đất trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế; xây dựng phim trường trải nghiệm văn hóa tại khu di tích Trấn Bình Đài; hình thành tuyến phố đi bộ và dịch vụ ven Sông Như Ý.
Những ý tưởng này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên hệ sinh thái sản phẩm du lịch – dịch vụ về đêm phong phú, kết nối các không gian di sản với các hoạt động giải trí, thương mại và trải nghiệm văn hóa.
Bên cạnh việc phát triển các điểm đến mới, việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật định kỳ vào ban đêm cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo sức hút cho du lịch Huế. Đồng thời, phương án khai thác hiệu quả hơn các không gian du lịch hiện có, trong đó có Đại Nội Huế về đêm, cũng đang được tính toán để tăng cường sự kết nối giữa các sản phẩm du lịch.
Tuy nhiên, phát triển kinh tế đêm tại Huế cũng đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức. Trong đó, việc đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông, dịch vụ cũng như tác động đến đời sống người dân là những yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Đặc biệt, với một đô thị di sản, việc phát triển các sản phẩm kinh tế đêm phải luôn gắn với yêu cầu bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan và môi trường. Các mô hình khai thác cần được nghiên cứu bài bản, lựa chọn phù hợp với đặc trưng của Huế, tránh tác động tiêu cực đến hệ thống di tích và không gian lịch sử.
Tại cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm nghe báo cáo, cho ý kiến về các dự án phát triển kinh tế đêm ở thành phố Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, phát triển kinh tế đêm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thu hút du khách lưu trú dài ngày, đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa và di sản đặc sắc của Huế.
Các dự án cần hướng đến việc hình thành những sản phẩm du lịch, dịch vụ ban đêm mới mẻ, hấp dẫn, gắn với đặc trưng văn hóa và không gian di sản của thành phố. Thành phố sẽ rà soát, lựa chọn các dự án khả thi để triển khai trong giai đoạn 2026 – 2031, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời đặt yêu cầu bảo tồn di sản lên hàng đầu, “không đánh đổi di sản để phát triển”.
Chủ tịch UBND TP. Huế cũng yêu cầu việc nghiên cứu các dự án phải được thực hiện kỹ lưỡng về quy hoạch, quy mô và phương án đầu tư, phù hợp với điều kiện thực tế, quy mô dân cư cũng như hạ tầng giao thông của đô thị.
Nếu được triển khai hợp lý, kinh tế đêm được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới cho du lịch Huế, góp phần tạo diện mạo sinh động cho đô thị về đêm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và giàu bản sắc.