EPU ra mắt Trung tâm đào tạo điện gió, thúc đẩy nguồn nhân lực cho năng lượng tái tạo
Trường Đại học Điện lực phối hợp với Quỹ GE Vernova Foundation và tổ chức ASSIST Asia ra mắt Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Ngày 11/3 tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực (EPU) phối hợp với Quỹ GE Vernova Foundation và tổ chức ASSIST Asia tổ chức lễ cắt băng thành lập Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió.
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết trung tâm không chỉ là không gian thực hành với các thiết bị đào tạo hiện đại mà còn là nền tảng phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu về điện gió.

Các nội dung đào tạo bao gồm nhiều lĩnh vực như thiết kế dự án, vận hành và bảo trì hệ thống điện gió, truyền tải và hòa lưới điện, cũng như các tiêu chuẩn an toàn lao động trong ngành năng lượng. Chương trình được xây dựng bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời được chia sẻ và chuyển giao cho giảng viên của 4 trường cao đẳng trên cả nước.
Thông qua đó, sinh viên, học viên, kỹ sư và kỹ thuật viên có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành năng lượng tái tạo.

Theo bà Kristin Carvell - Chủ tịch GE Vernova Foundation kiêm Tổng Giám đốc truyền thông toàn cầu của GE Vernova, nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tiếp tục gia tăng, vì vậy việc đào tạo lực lượng nhân sự kế cận cho ngành là rất cấp thiết. Lễ thành lập trung tâm cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 30.000 sinh viên và học viên trên toàn cầu vào năm 2030. Đến nay, các chương trình của quỹ đã tiếp cận hơn 9.000 người học tại 29 quốc gia.
Tại Việt Nam, dự án RENEW Skills đã hợp tác với 5 trường đại học và cao đẳng để thành lập 2 trung tâm đào tạo xuất sắc và 3 phòng thí nghiệm học tập. Dự án cũng phát triển 4 khóa học mới về năng lượng gió và dự kiến tiếp cận khoảng 4.000 sinh viên trong hai năm tới.
Trung tâm đào tạo xuất sắc tại Trường Đại học Điện lực được kỳ vọng sẽ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực tiễn, sẵn sàng tham gia thị trường lao động khi Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng.

Ông Phạm Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết việc thành lập trung tâm là kết quả hợp tác giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ dự án RENEW Skills. Mô hình này góp phần nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam.
Theo ông Hùng, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách quan trọng nhằm phát triển hệ thống năng lượng theo hướng xanh và bền vững, việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, năng lượng tái tạo sẽ là nguồn điện quan trọng trong cơ cấu năng lượng của Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phát triển khoảng 36.000 MW điện gió cùng các nguồn năng lượng tái tạo khác, góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Điều này đồng nghĩa ngành năng lượng tái tạo sẽ cần một lực lượng lớn kỹ sư, chuyên gia và kỹ thuật viên lành nghề tham gia vào các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, lắp đặt và bảo trì các dự án năng lượng, trong đó có điện gió.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông John W. McIntyre cũng khuyến khích sinh viên trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng mềm để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu. Ông bày tỏ kỳ vọng trung tâm sẽ đào tạo ra nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên đáp ứng nhu cầu phát triển của lĩnh vực năng lượng.
Trường Đại học Điện lực là cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng đa ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật và kinh tế, trong đó ưu tiên lĩnh vực năng lượng. Nhà trường hướng tới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập.