Tin địa phương

Lâm Đồng: Cử tri vùng sâu, vùng xa mong muốn các tuyến đường sớm được đầu tư mở rộng

Trung Sơn 11/03/2026 - 14:46

Xuyên suốt các buổi tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng bào các dân tộc Nam Tây Nguyên chỉ mong làm sao cho đất nước phồn thịnh, người dân vùng sâu, vùng xa có con đường tốt để đi.

Trong một buổi tiếp xúc cử tri, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với địa hình phức tạp, trải dài từ biên giới đất liền ra biển.

3-bi-thu-tinh-uy-lam-dong-y-thanh-ha-nie-kdam-khang-dinh-se-luon-la-cau-noi-truyen-tai-y-kien-cua-cu-tri-nhat-la-kien-nghi-ve-ha-tang-giao-thong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định sẽ luôn là cầu nối truyền tải ý kiến của cử tri, nhất là kiến nghị về hạ tầng giao thông.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã có trục cao tốc Bắc - Nam ở khu vực phía Đông và đang triển khai thêm các tuyến cao tốc ở khu vực trung tâm và phía Tây.

Khi hệ thống cao tốc hoàn thành, việc đi lại và giao thương hàng hóa sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa ở phía Nam và phía Tây của tỉnh vẫn thiếu hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ dân sinh.

Liên quan đến hạ tầng giao thông, cử tri cụm 9 xã phía Nam của tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên khi họ được tín nhiệm.

Đơn cử như, huyện Cát Tiên (cũ), là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trong đó không ít là đồng bào các dân tộc phía Bắc di cư vào sinh sống từ nhiều thập niên trước.

2-xa-da-huoai-duoc-menh-danh-la-thu-phu-sau-rieng-cua-tinh-tinh-lo-721-la-truc-duong-chinh-nhung-cung-dang-xuong-cap-tung-ngay.jpg
Xã Đạ Huoai được mệnh danh là thủ phủ sầu riêng của tỉnh, tỉnh lộ 721 là trục đường chính nhưng cũng đang xuống cấp từng ngày.

Ở đây, tuyến tỉnh lộ 721 là trục giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn đã xuống cấp theo từng năm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động giao thương của người dân.

Cử tri khu vực này vui mừng vì tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết về việc nâng cấp tuyến tỉnh lộ 721 và mong tuyến đường sớm được đầu tư mở rộng.

Đây là địa bàn nằm cách xa trung tâm tỉnh hơn 200km, cử tri luôn đau đáu một điều, mong tỉnh đầu tư nhiều hơn về cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giúp phát triển kinh tế.

Tương tự, cử tri tại các xã khu vực Đạ Huoai và Đạ Tẻh bày tỏ, họ sống và canh tác ở địa bàn được xem là “thủ phủ” sầu riêng của Lâm Đồng, tuy nhiên, hạ tầng giao thông và thủy lợi vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản. Người dân kỳ vọng, tiếng nói của cử tri sẽ được các ứng cử viên quan tâm trong nhiệm kỳ tới khi được tín nhiệm.

Trung Sơn