Cử tri sinh viên kỳ vọng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
Chiều 10/3, tại Đại học Quốc gia TPHCM, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 11 có buổi tiếp xúc cử tri là sinh viên đang sinh sống, học tập tại đây. Nhiều sinh viên bày tỏ kỳ vọng Quốc hội sẽ có thêm chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo cơ hội việc làm và phát triển nguồn nhân lực trẻ.
Tham dự hội nghị có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: bà Trần Thị Hồng Liên – Phó Giáo sư Kinh tế, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ông Võ Hoàng Ngân – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM; ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; bà Võ Thị Trung Trinh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Nội dung tập trung vào các định hướng lớn như thúc đẩy chuyển đổi số; hoàn thiện chính sách pháp luật; phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, nhiều cử tri sinh viên bày tỏ ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Một số sinh viên cho rằng chi phí sinh hoạt và học phí có xu hướng tăng, đồng thời đề xuất cần có thêm chính sách hỗ trợ nhà ở cho sinh viên mới ra trường có thu nhập thấp để sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, vấn đề chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho sinh viên trước áp lực học tập cũng được quan tâm.

Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về áp lực cạnh tranh việc làm trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ phát triển nhanh chóng. Sinh viên mong muốn Nhà nước và các cơ quan chức năng tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội thực tập, việc làm, đồng thời có chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, phát triển các ý tưởng sáng tạo.
Ngoài ra, sinh viên quan tâm đến chính sách đào tạo sau đại học, các giải pháp chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả cũng như cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là du học sinh Việt Nam ở nước ngoài trở về làm việc và cống hiến cho đất nước.

Các ý kiến, kiến nghị của sinh viên được các ứng cử viên lắng nghe, trao đổi và ghi nhận để tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét trong thời gian tới.
Buổi tiếp xúc là dịp để các ứng cử viên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, qua đó góp phần hoàn thiện chương trình hành động và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sắp tới.