Văn hóa - Du lịch

Trang trọng Lễ khai bút tại khu lưu niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Vũ Ba 08/03/2026 - 20:50

Ngày 8/3, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng) đã trang trọng diễn ra Lễ khai bút đầu xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, khơi dậy tinh thần tập, truyền thống uống nước nhớ nguồn trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời qua đó tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích.

Tại chương trình, các đại biểu, nhân dân và du khách đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, thưởng thức chương trình văn nghệ chào xuân và thực hiện nghi thức đánh trống khai hội.

khai-but-tai-khu-tuong-niem-chu-tich-ton-duc-thang.jpg
Đông đảo đại biểu, nhân dân địa phương và du khách dự Lễ.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức khai bút đầu xuân, với các tác phẩm thư pháp chữ “Đức” và chữ “Trí” do các nghệ nhân thực hiện, gửi gắm thông điệp về trí tuệ, đạo đức trong học tập và cuộc sống.

Sau phần khai bút của các nghệ nhân, lãnh đạo địa phương, giáo viên và học sinh tiêu biểu tham gia khai bút viết những nét chữ đầu xuân, thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện và phấn đấu trong năm mới.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Quyết Thắng đã trao tặng những phần quà đầu xuân cho các em học sinh tiêu biểu, nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

img_1877.jpeg
Lãnh đạo địa phương và các nghệ nhân thực hiện nghi thức khai bút.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đất nước tạm thời bị chia cắt 2 miền. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ, Hải Phòng là một trong những địa phương được giao nhiệm vụ đón cán bộ và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.

Huyện Tiên Lãng trước đây (nay là xã Quyết Thắng) được chọn để xây dựng 2 nông trang dành cho đồng bào miền Nam ra tập kết, trong đó có nông trang Nam Bộ (sau gọi là nông trường Quý Cao).

Năm 1958, Chủ tịch Tôn Đức Thắng về thăm nông trang Nam Bộ và rất xúc động có sông ngòi với những cù lao lớn, ruộng đồng màu mỡ, người dân chất phác, hăng say lao động, rất gần gũi, đùm bọc, giống quê hương An Giang, ở Nam Bộ.

Với tình cảm sâu sắc đó, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có nguyện vọng xây ngôi nhà tại đây để tiện đi về với bà con quê hương và sau đó bác đã chọn địa điểm xây dựng ngôi nhà gần bờ sông, cạnh bến phà Quý Cao cũ.

Năm 1958, ngôi nhà được xây dựng theo thiết kế của Cục Công binh, Bộ Quốc phòng, với kiến trúc Nam Bộ và hoàn thành vào năm 1959. Sau này, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhiều lần về đây động viên, thăm hỏi đồng bào miền Nam.

Sau khi bị chiến tranh (1965 - 1972) tàn phá, năm 1975, huyện Tiên Lãng đã tiến hành tôn tạo lại ngôi nhà trên nền cũ.

Sau khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua đời, nơi ở và sinh hoạt của bác được xác định là công trình lịch sử văn hóa, nơi tưởng niệm công lao, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bác đối với Đảng, dân tộc nhằm giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ mai sau.

khai-but-.jpg
Trao tặng những phần quà đầu xuân cho các em học sinh tiêu biểu.

Năm 2005, Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xếp hạng di tích cấp thành phố. Năm 2009, thành phố Hải Phòng tiến hành phục dựng nhà lưu niệm và mở rộng khuôn viên khu di tích.

Năm 2014, đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng được khởi công xây dựng và hoàn thành vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2015).

Tháng 3/2025, Khu di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được công nhận là di tích quốc gia, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Vũ Ba