Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại trường Sĩ quan Thông tin
Chiều 8/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc hơn 800 cử tri là cán bộ, giảng viên và học viên trường Sĩ quan Thông tin, tỉnh Khánh Hoà.
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên gồm các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam;
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Thị Hạ Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Hòa; Nguyễn Ý Nhi - Phó Trưởng ban Hữu nghị, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.

Tiếp đó, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Đồng thời, cam kết tích cực kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương.
Trọng tâm là triển khai các dự án trọng điểm, phát triển năng lượng, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ và du lịch; đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông;
Tăng cường kết nối vùng; tháo gỡ những điểm nghẽn của các dự án chậm triển khai; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo quyền lợi phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học - công nghệ.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng cam kết quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như: đầu tư nâng cấp trường học, trạm y tế, hệ thống điện chiếu sáng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nuôi trồng thủy sản; tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên và lao động trẻ; chính sách đối với lực lượng vũ trang; phát triển kinh tế biển, du lịch và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật và duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội.
Tại hội nghị, cử tri Trường Sĩ quan Thông tin bày tỏ sự quan tâm và đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên.
Cử tri cũng kiến nghị cần có cơ chế, chính sách bảo đảm an toàn thông tin mạng; chính sách nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trẻ; giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Mả Vòng; sớm hoàn thiện toàn tuyến dự án đường Vành đai 2.

Ngoài ra, cử tri cũng đề xuất các giải pháp xử lý tình trạng người lang thang, xin ăn; ngăn chặn trộm cắp tài sản của du khách tại khu vực bãi biển; xử lý nghiêm tình trạng người nước ngoài thuê, điều khiển xe máy phóng nhanh, vi phạm quy định về an toàn giao thông.
Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt chương trình hành động, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.
Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ rà soát các điểm ùn tắc giao thông để có giải pháp khắc phục; tăng cường đấu tranh với tội phạm trộm cắp, tệ nạn ma túy; xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Trường Sĩ quan Thông tin trong triển khai, phản biện các dự án công nghệ thông tin; đặt hàng nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông và mở rộng hệ thống camera an ninh nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với 500 cử tri là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang (phường Bắc Nha Trang).
Tại đây, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị quan tâm hoàn thiện chính sách giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp, phát triển du lịch bền vững, tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.