Tòa án

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong: Chủ động kiến nghị chính sách, pháp luật

Quang Trung 08/03/2026 - 14:42

Ngày 8/3, ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án TAND TP.HCM cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tiếp xúc cử tri tại phường Tân Bình thuộc đơn vị bầu cử số 8, TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 8 có 5 người ứng cử ĐBQH, gồm: Ông Phạm Trọng Nhân (Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM); Ông Lê Thanh Phong (Chánh án TAND TP.HCM); Ông Nguyễn Minh Đức (Trung tướng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội); Bà Ngô Thị Huyền (Trưởng khoa, giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) và ông Trương Minh Huy Vũ (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM).

tap-the(1).jpg
Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 8, TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trình bày Chương trình hành động của mình, ứng cử viên Lê Thanh Phong cam kết sẽ chủ động kiến nghị chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Ông nhấn mạnh việc xây dựng các quy định, quy trình rõ ràng, công khai và minh bạch để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện. Mục tiêu trọng tâm là hướng tới một chính quyền đô thị hiện đại, thân thiện và gần dân, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đáp ứng tốt các yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế.

phong(1).jpg
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong.

Theo đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương để làm cơ sở, cơ chế phân cấp rõ ràng, phân quyền giữa thành phố và các phường, giúp địa phương linh hoạt xử lý các vấn đề đặc thù của từng địa bàn, không rập khuôn gây khó khăn cho cơ sở.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số làm đòn bẩy để phục vụ cho người dân; kiến nghị ưu tiên nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng số giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, giảm thiểu phiền hà. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hoàn thiện cơ chế giám sát của cử tri đối với cơ quan Quốc hội và chính quyền các cấp; cải tiến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại phù hợp với mô hình mới. Kiến nghị cơ chế đặc thù cho cơ sở, đảm bảo nguồn lực tài chính và nhân sự cho các phường xã, đảm bảo đây là nơi trực tiếp phục vụ người dân.

cu-tri-1.1(1).jpg
Đông đảo cử tri tham dự hội nghị.

Mặt khác, ông Lê Thanh Phong sẽ tiếp tục quan tâm kiến nghị cơ chế đặc thù cho chính quyền địa phương với tư cách là Thành ủy viên, nhằm huy động tối đa các nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, tháo gỡ các điểm nghẽn, đề xuất những giải pháp cụ thể chăm lo cho đời sống của người dân, cán bộ lão thành cách mạng, sĩ quan hưu trí, chăm lo phát triển cho cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, những người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.

img_9257(1).jpg
Cử tri tham dự hội nghị.

Đối với Tòa án, ông Lê Thanh Phong cam kết, tập trung tâm sức, trí tuệ để đổi mới, cải cách hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi có công việc liên quan đến Tòa án; xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án liêm chính, có “tâm sáng và trái tim nhân ái”; xây dựng hệ thống Tòa án công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử. Quyết tâm xây dựng Tòa án là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, vì nhân dân phục vụ, đem lại công bằng lẽ phải cho người dân. Đồng thời, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xứng đáng với niềm tin của người dân với Tòa án.

Sau khi nghe các ứng viên ĐBQH trình bày Chương trình hành động, cử tri phường Tân Bình đánh giá cao các ứng viên ĐBQH đã có chương trình hành động cụ thể, rõ ràng, đáp ứng được kỳ vọng, mong mỏi của người dân.

cu-tri-ngan(1).jpg
Cử tri Trịnh Thị Thúy Ngần.

Cử tri Trịnh Thị Thúy Ngần bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là nhóm ứng cử viên thuộc khối cơ quan tư pháp. Theo bà, những cam kết về việc xây dựng hệ thống Tòa án công khai, minh bạch và đẩy mạnh chuyển đổi số là bước đi đúng đắn, đáp ứng sát sườn nguyện vọng của người dân trong bối cảnh hiện nay. Cử tri kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu phải quyết tâm thực hiện đúng lời hứa, tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc liên quan đến pháp luật, giảm bớt các thủ tục rườm rà không cần thiết. Bà bày tỏ sự tin tưởng và đặt nhiều hy vọng về một chính quyền phục vụ phải được minh chứng bằng những hành động cụ thể.

cu-tri-3(1).jpg
Cử tri Lê Thị Thu Trà.

Cử tri Lê Thị Thu Trà nhấn mạnh vai trò then chốt của Quốc hội trong việc xây dựng Hiến pháp, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao. Với đội ngũ ứng cử viên đều là những chuyên gia có trình độ cao như Tiến sĩ Luật học và Tiến sĩ Kinh tế, bà bày tỏ sự tin tưởng rằng nếu các vị được bầu chọn vào Quốc hội, họ sẽ đóng góp những ý kiến chuyên môn sâu sắc để xây dựng nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững chắc. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của ứng cử viên Lê Thanh Phong khi đã dành sự quan tâm sát sao đến việc xây dựng các chính sách pháp luật phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp mới tại địa phương trong thời gian tới.

cu-tri-hung(1).jpg
Cử tri Vũ Văn Hưng.

Cử tri Vũ Văn Hưng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử, cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy lãnh đạo sang tư duy phục vụ nhân dân là chính. Bên cạnh đó, ông đánh giá cao chương trình hành động cùng những cam kết tâm huyết của hai ứng cử viên đang công tác trong ngành pháp luật. Với những định hướng sát thực này, cử tri tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, đất nước sẽ có nhiều bước chuyển mình và thay đổi tích cực.

Quang Trung