Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của Phó Chánh án Lê Thị Thanh Thái
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Thanh Thái, Phó Chánh án TAND tỉnh khẳng định sẽ hành động vì quyền lợi nhân dân, tích cực tăng cường tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chiều 7/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 16 và người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 1 tại phường Mũi Né.
Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên theo danh sách chính thức.
Các ứng cử viên cũng trình bày chương trình hành động, thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát việc thực thi chính sách; đặc biệt là các chính sách liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
.jpg)
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển địa phương. Trong đó, cử tri Đặng Thế Nhân cho rằng hạ tầng phục vụ du lịch tại địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, cần sớm có quy hoạch cụ thể và đồng bộ.
Cử tri Lại Văn Sáu phản ánh tình trạng thiếu các tuyến đường phục vụ người dân đi ra biển, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và phát triển du lịch. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Trực đề nghị địa phương quan tâm hơn nữa đến việc thúc đẩy phát triển du lịch nhanh và bền vững.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, bà Lê Thị Thanh Thái, Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặt lợi ích của nhân dân và sự phát triển của tỉnh lên trên hết.
.jpg)
Theo bà Lê Thị Thanh Thái, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; có trách nhiệm tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước và góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân.
Là cán bộ công tác trong ngành tư pháp, bà luôn tâm niệm công lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ nhân dân và góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, bà sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Trong chương trình hành động, bà Lê Thị Thanh Thái nhấn mạnh sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự nhân dân; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp; giữ gìn phẩm chất liêm chính, khách quan, công tâm của người cán bộ; kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và các biểu hiện suy thoái.
Bên cạnh đó, bà cam kết tăng cường tiếp xúc cử tri, đẩy mạnh đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; tổng hợp, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và theo dõi, giám sát kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri.

Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành Tòa án, bà đặc biệt quan tâm đến việc góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, nghiêm minh và nhân văn; nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như tranh chấp đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ án hành chính.
Mục tiêu là tháo gỡ những vướng mắc, bức xúc kéo dài; bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chú trọng bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngoài ra, bà cũng cam kết nghiên cứu kỹ các chương trình, dự án, nghị quyết trước khi biểu quyết; ưu tiên các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và ổn định xã hội. Các lĩnh vực được quan tâm gồm giáo dục, y tế, hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển đô thị và nông thôn bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.
Đặc biệt, bà nhấn mạnh sẽ quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; bảo vệ phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế; hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những khu vực còn nhiều khó khăn.