Những chuyến hàng thông quan đầu tiên tại khu vực cầu Bắc Luân II
Sáng 7/3, những lô hàng xuất nhập khẩu đầu tiên đã hoàn tất thủ tục tại khu vực cầu Bắc Luân II (cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng) khi hai bên bắt đầu thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào cuối tuần.
Đúng 8h ngày 7/3, các phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu đầu tiên đã thực hiện thủ tục thông quan tại luồng kiểm soát hàng hóa khu vực cầu Bắc Luân II. Đây là hoạt động thí điểm, cho phép thông quan hàng hóa vào cuối tuần qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng.
Việc thí điểm nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được thống nhất tại cuộc hội đàm đầu Xuân 2026 giữa lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, thời gian thông quan cuối tuần tại luồng kiểm soát hàng hóa cầu Bắc Luân II được thực hiện từ 8h đến 11h và từ 14h đến 17h (giờ Việt Nam).
Ngay trong buổi sáng ngày đầu triển khai, khu vực cửa khẩu đã ghi nhận 36 phương tiện xuất khẩu khoảng 150 tấn hàng đông lạnh sang Trung Quốc, với tổng trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Các mặt hàng chủ yếu gồm tôm hùm, ốc hương, sò lụa, lươn…
Ở chiều ngược lại, khoảng 12 phương tiện nhập khẩu gần 300 tấn hàng hóa, trị giá khoảng 35 tỷ đồng. Hàng nhập chủ yếu là linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, cấu kiện nhà xưởng và nguyên liệu phục vụ gia công giày dép, may mặc.
Dự kiến trong ngày 8/3, sẽ tiếp tục có trên 150 tấn hàng nông sản được xuất khẩu qua cửa khẩu với trị giá khoảng 80 tỷ đồng, cùng khoảng 47 tỷ đồng hàng hóa nhập khẩu.
Để bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu duy trì 100% quân số, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, hạn chế tình trạng ùn ứ phương tiện.
Ông Nguyễn Đăng Hải, đại diện Công ty TNHH Thương mại Quyết Tâm Tiến, cho biết trung bình mỗi ngày doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 30 tấn nông sản sang Trung Quốc, chủ yếu là tôm hùm. Việc được thông quan vào cuối tuần giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian lưu bãi, hạn chế rủi ro hư hỏng đối với hàng tươi sống.
“Thông quan liên tục 7 ngày trong tuần giúp chúng tôi chủ động xuất hàng ngay sau khi thu hoạch, tăng tần suất giao hàng sang thị trường Trung Quốc và nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Hải nói.
Trong ngày đầu triển khai, tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực cầu Bắc Luân II đạt khoảng 450 tấn.
Việc thí điểm thông quan cuối tuần được kỳ vọng sẽ tạo thêm thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới, góp phần thúc đẩy thương mại song phương.

