Văn hóa - Du lịch

Thái Nguyên đón hơn 1,4 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm 2026

PV 06/03/2026 - 14:44

Trong 2 tháng đầu năm 2026, du lịch Thái Nguyên ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi tổng lượng khách đến địa phương ước đạt hơn 1,4 triệu lượt. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp phát triển hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm hướng tới mục tiêu đón 8 triệu lượt khách trong năm nay.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt hơn 1,4 triệu lượt, trong đó có khoảng 56.000 lượt khách quốc tế. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2025.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, để đạt được mục tiêu này, địa phương đang tích cực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hiện nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đang tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, qua đó tạo hành lang pháp lý thông thoáng, cùng các cơ chế ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ từ giao thông, cơ sở lưu trú đến dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng để phục vụ du khách.

3-ho-nui-coc-thai-nguyen_fgwf.jpg
Hồ Núi Cốc là trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, trong hai năm 2026 và 2027, nguồn lực đầu tư sẽ được ưu tiên cho các khu vực trọng điểm như Hồ Núi Cốc và Hồ Ba Bể, những địa danh được định vị là điểm đến biểu tượng của tỉnh trong chiến lược phát triển du lịch.

Song song với phát triển hạ tầng, Thái Nguyên chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch theo chuỗi khép kín gồm tham quan, trải nghiệm, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí. Tận dụng lợi thế là vùng chè nổi tiếng, địa phương đã nâng tầm các vùng chè trở thành điểm đến trải nghiệm du lịch đặc sắc.

Không gian văn hóa Trà Tân Cương cùng các vùng chè tại La Bằng, Quân Chu hiện không chỉ là nơi sản xuất chè mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động hái chè, sao chè và thưởng thức đặc sản trong không gian văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, mô hình làng nhà sàn Thái Hải, sản phẩm đạt hạng 5 sao OCOP, cũng đang thu hút lượng lớn khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, tỉnh Thái Nguyên cũng chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch về đêm tại một số khu vực trọng điểm như các phường Phan Đình Phùng, Vạn Xuân, Sông Công và Bắc Kạn. Việc hình thành các không gian vui chơi, giải trí ban đêm được kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục tình trạng du khách chỉ tham quan trong ngày như trước đây.

Ngoài ra, với lợi thế là trung tâm giáo dục và công nghiệp của vùng, Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển dòng khách MICE, kết hợp du lịch với hội nghị, hội thảo. Đồng thời, các sản phẩm du lịch thể thao và mạo hiểm cũng được chú trọng phát triển như tổ chức giải marathon, leo núi, khám phá hang động tại khu vực Võ Nhai và Thần Sa, hướng tới phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Cùng với đó, tỉnh đang thúc đẩy phát triển du lịch thông minh thông qua việc số hóa dữ liệu các khu, điểm du lịch, ứng dụng bản đồ số và triển khai hệ thống internet tốc độ cao tại các điểm tham quan trọng điểm. Du khách có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, phản hồi chất lượng dịch vụ cũng như sử dụng thẻ du lịch thông minh trong thanh toán, góp phần nâng cao trải nghiệm khi đến với Thái Nguyên.

Với định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch Thái Nguyên được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

PV