Tin địa phương

Thái Nguyên: Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

PV 06/03/2026 - 14:34

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

01_2.jpg
Cán bộ Trại tạm giam số 1 tuyên truyền Luật bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử, Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử, đồng thời bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam. Công tác tuyên truyền, quán triệt được tổ chức tới 100% cán bộ, chiến sĩ và người bị tạm giữ, tạm giam để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Qua rà soát, đến ngày 1/3, Trại tạm giam số 1 có trên 750 người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Do đặc thù số lượng người bị tạm giữ, tạm giam thường xuyên biến động, đơn vị tiến hành rà soát danh sách cử tri hằng ngày, đồng thời báo cáo, phối hợp với Ủy ban bầu cử phường Quan Triều cập nhật, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm chính xác, công khai, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, trùng lặp.

Cùng với đó, Trại tạm giam số 1 phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết như cấp phát tài liệu tuyên truyền bầu cử, tiếp nhận thẻ cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định.

02_1.jpg
Niêm yết danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Thượng tá Võ Hồng Thái, Giám thị Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động từ tuyên truyền trực quan đến tuyên truyền trực tiếp gắn với công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam. Đồng thời cử cán bộ tham gia thành viên của Ủy ban bầu cử tại địa phương để phối hợp triển khai công tác bầu cử.

Theo Thượng tá Võ Hồng Thái, trong kỳ bầu cử này, đơn vị sẽ phối hợp với tổ bầu cử của địa phương bố trí đưa hòm phiếu đến các buồng giam để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử theo quy định. Cách làm này vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền công dân của mình. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Để người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ quản giáo đã tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền như phổ biến trực tiếp tại các khu giam giữ, treo băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền, nghĩa vụ của công dân, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cũng như hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

03_1.jpg
Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân, nguyên tắc bầu cử.

Đến nay, 100% người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1 đã được phổ biến, hướng dẫn về quy trình và nguyên tắc bầu cử. Qua đó, nhiều người bày tỏ nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như trách nhiệm công dân của mình.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cho cử tri đặc thù, Trại tạm giam số 1 cũng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Các phương án tuần tra, canh gác trong và ngoài khu vực trại được duy trì 24/24 giờ; việc kiểm soát người, phương tiện và đồ vật ra vào trại được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng bảo vệ cũng được bố trí tại khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách người ứng cử và bảo vệ hòm phiếu theo đúng quy định.

Với sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Thái Nguyên quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, đồng thời tạo điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

PV