Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong tiếp xúc cử tri tại phường Tân Hòa
Chiều 5/3, ông Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án TAND TP.HCM cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri tại phường Tân Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 8, TP.HCM.
Tại đơn vị bầu cử số 8 có 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Lê Thanh Phong - Thành ủy viên, Chánh án TAND TP.HCM; bà Ngô Thị Huyền - Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM;
Ông Phạm Trọng Nhân - Thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Trương Huy Vũ - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Điểm bầu cử này có khoảng 500 cử tri tham dự và lắng nghe tóm tắt sơ yếu lý lịch, chương trình hành động của các ứng cử viên.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chánh án TAND TP.HCM nêu 3 nhiệm vụ đặt ra mà đa số cử tri TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đang quan tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính và tư pháp. Cụ thể: Một là, kiến nghị các chính sách, pháp luật để thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, thủ tục hành chính và cải cách tư pháp; Xây dựng hệ thống chính quyền thông minh, hiện đại, thân thiện và gần dân để phục vụ người dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Hai là, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh; Kiến nghị thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù của TP.HCM; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; Nâng cao chất lượng cuộc sống và an sinh xã hội; Đặc biệt quan tâm đề xuất giải pháp chăm lo cho cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, người lao động nghèo và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.
Ba là, xây dựng hệ thống Tòa án hiện đại, liêm chính, cải cách thủ tục, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án để tạo thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức; Về con người: Xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án liêm chính, có "tâm sáng và trái tim nhân ái"; Về công nghệ: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng "Tòa án điện tử" công khai và minh bạch; Mục tiêu: Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, đem lại sự công bằng và lẽ phải cho người dân.
Còn ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, là ĐBQH phải có trách nhiệm với cử tri và nhân dân, biết lắng nghe và phản hồi.
Ông cam kết dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Kịp thời chuyển tải các kiến nghị của nhân dân đến Quốc hội.
Bên cạnh đó cần phải giải quyết các vấn đề thực tế: Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc địa phương để đôn đốc, giám sát việc giải quyết các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
Tham gia xây dựng chính sách và pháp luật với mục đích phát triển kinh tế - xã hội: Tích cực đóng góp trí tuệ trong việc xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Trọng tâm Quốc phòng - An ninh: Đặc biệt chú trọng các nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự và an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng sống: Hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.

Đặc biệt là hoạt động giám sát và phòng chống tiêu cực như: Giám sát thực thi pháp luật; Làm tốt nhiệm vụ giám sát trên mọi mặt của đời sống xã hội; Đấu tranh chống tiêu cực: Kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, quan liêu, tham nhũng và lãng phí.
Và cuối cùng là, đóng góp cụ thể cho sự phát triển của TP.HCM. Tham mưu chiến lược: Tham mưu cho chính quyền thành phố thực hiện thành công các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026–2031; Giải quyết các "điểm nóng" đô thị: Tập trung các giải pháp nhằm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết tình trạng kẹt xe, giảm thiểu ô nhiễm môi trường...
Sau khi được lắng nghe tóm tắt sơ yếu lý lịch và chương trình hành động của các ứng cử viên các cử tri đã đặt nhiều câu hỏi và đặt ra kỳ vọng rất lớn và mang tính thực tiễn cao đối với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, với mong muốn các đại biểu phải thực sự là những người “nói đi đôi với làm”.
Cử tri trăn trở và yêu cầu các ứng cử viên khi trúng cử cần có những hành động quyết liệt, kiến nghị những giải pháp căn cơ để giải quyết các “điểm nghẽn” kéo dài của thành phố như tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và sự quá tải hạ tầng giao thông.
Bên cạnh đó, cử tri đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy các cơ chế, chính sách đặc thù để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là "đầu tàu" kinh tế của cả nước.
Người dân cũng mong mỏi các đại biểu sẽ giám sát chặt chẽ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số để giảm bớt phiền hà trong thủ tục tư pháp và hành chính; đồng thời dành sự quan tâm thỏa đáng đến các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, người lao động nghèo.
Trên hết, cử tri đòi hỏi người đại biểu phải giữ mối liên hệ mật thiết, thực sự lắng nghe và bản lĩnh truyền tải hơi thở cuộc sống của nhân dân đến với diễn đàn Quốc hội.
Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 8, những vấn đề "nóng" như kẹt xe, ngập nước và đặc biệt là tình trạng lãng phí nguồn lực đất công đã được cử tri đặt lên bàn nghị sự với những đòi hỏi quyết liệt về trách nhiệm của người đại biểu dân cử.
Thay mặt các ứng cử viên, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đã có những phản hồi đầy trách nhiệm và thẳng thắn. Ông chia sẻ sự thấu hiểu sâu sắc với những bức xúc của cử tri và khẳng định đây chính là "hành trang" quan trọng để ông mang vào nghị trường Quốc hội.

Dẫn lời của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc chống lãng phí, ứng cử viên Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh: "Cử tri nhắc đến dự án chống ngập 10.000 tỷ hay các dự án treo hàng chục năm... Đây thực sự là những món nợ với nhân dân. Dù không tham ô, tham nhũng, nhưng để lãng phí kéo dài cũng là một cái tội".
Ông cam kết, nếu trúng cử, sẽ phối hợp cùng Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội để giám sát chặt chẽ, "truy đến cùng" địa chỉ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong việc để xảy ra tình trạng lãng phí đất vàng và các dự án dân sinh trọng điểm.
Không chỉ dừng lại ở lời hứa giám sát, các ứng cử viên cũng đưa ra những giải pháp kỹ thuật cụ thể. Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề xuất việc ứng dụng AI vào hệ thống đèn giao thông thông minh để phân luồng hợp lý tại các nút giao cắt đồng mức – một giải pháp mà ông cho rằng có thể thực hiện ngay để giảm bớt áp lực kẹt xe thay vì chờ đợi các dự án hạ tầng lớn.
Kết thúc buổi tiếp xúc, các ứng cử viên khẳng định: "Dù có trúng cử hay không, ở bất kỳ vị trí nào, chúng tôi vẫn luôn là những công dân của thành phố, cam kết sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ để bảo vệ quyền lợi chính đáng và nâng cao chất lượng sống cho mỗi người dân TP.HCM".