Quốc phòng - An ninh

Tàu 016 – Quang Trung vượt xích đạo trên hải trình tới Australia

Nguyễn Liên 05/03/2026 - 19:32

Trên hải trình tham dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Australia, Tàu 016 – Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong chuyến công tác dài ngày trên biển của cán bộ, chiến sĩ.

1-3-tau-quan-duong-xich-dao-1772700928729620600468.jpg
Tàu 016 - Quang Trung đi qua đường xích đạo.

Trên hành trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026, Tàu 016 – Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) đã vượt qua đường xích đạo. Đây là cột mốc đặc biệt đối với những người lính biển, nhất là các thủy thủ lần đầu vượt qua đường xích đạo.

Ngay sau khi vượt xích đạo, lễ nghi truyền thống của ngành hàng hải đã được tổ chức trang trọng trên sân trực thăng của tàu. Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi lễ.

5-nghi-thuc-tam-nuoc-bien-cho-thuy-thu-khi-duong-xich-dao-1772700928741688656879.jpg
Nghi thức tắm nước biển cho thủy thủ trên tàu khi đi qua đường xích đạo.

Trong truyền thống hàng hải quốc tế, việc đi qua đường xích đạo được xem là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi thủy thủ. Từ thời các đoàn tàu thám hiểm và tàu buôn xa xưa, khi vượt vĩ tuyến 0, thủy thủ thường tổ chức các nghi lễ mang tính biểu tượng để ghi dấu lần đầu vượt xích đạo, thể hiện sự tôn kính với “Thần biển” Neptune – vị thần cai quản đại dương trong thần thoại Hy Lạp.

Ngày nay, nhiều yếu tố mang tính tâm linh của nghi lễ cổ xưa không còn được giữ nguyên, song các hoạt động kỷ niệm khi vượt xích đạo vẫn được duy trì trong cộng đồng hàng hải. Đây vừa là hoạt động văn hóa, vừa là dịp để các thủy thủ ghi nhớ dấu mốc đáng nhớ trong hành trình, đồng thời cầu chúc chuyến đi thuận buồm xuôi gió.

3-dai-ta-nguyen-minh-lanh-doc-dine-van-chao-mung.jpg
Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Lành nhấn mạnh, việc vượt qua xích đạo không chỉ đánh dấu cột mốc đặc biệt trên bản đồ hành trình mà còn thể hiện bản lĩnh, sự trưởng thành của mỗi thủy thủ. Đây cũng là minh chứng cho năng lực làm chủ tàu, làm chủ vùng biển xa của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

6-trao-chung-nhan-qua-duong-xich-dao-cho-thanh-vien-doan-cong-tac.jpg
Trao chứng nhận qua đường xích đạo cho thành viên đoàn công tác.

Theo kế hoạch, Tàu 016 – Quang Trung tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 theo lời mời của Hải quân Hoàng gia Australia. Chuyến hải trình được xem là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Hải quân Việt Nam với hải quân các nước, đồng thời khẳng định vị thế và năng lực của Hải quân nhân dân Việt Nam trên các vùng biển xa.

Nguyễn Liên