Người dân ở biên giới Sơn La kỳ vọng vào những đại biểu 'nói được, làm được'
Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã biên giới Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La diễn ra khẩn trương. Dọc các tuyến đường liên bản, liên xã, cờ Tổ quốc rực đỏ, pa nô khắp nơi... Không khí rộn ràng của "ngày hội non sông" đang đến rất gần.
Kỳ vọng vào những đại biểu "nói được, làm được"
Phiêng Pằn là xã biên giới của tỉnh Sơn La, địa bàn có gần 7km đường biên giáp nước bạn Lào và đời sống người dân còn nhiều khó khăn, dân cư phân bố không đều, kết cấu hạ tầng còn thiếu, đường đi xuống các bản chưa được cứng hóa nên gặp nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân nhất là vào mùa mưa...
Tuy nhiên, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được chính quyền địa phương triển khai một cách bài bản, nghiêm túc, đồng bộ và đúng quy định.
.jpg)
Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Liêm - Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Pằn (Sơn La) cho biết: Hiện, toàn xã có hơn 15.000 cử tri, được rà soát, niêm yết danh sách công khai tại các khu vực bỏ phiếu để người dân kiểm tra, giám sát. Trong đó, 18 tổ bầu cử với hơn 311 thành viên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ; cơ sở vật chất, hòm phiếu, tài liệu, khánh tiết được chuẩn bị chu đáo. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tổ chức đa dạng, từ hệ thống loa truyền thanh đến mạng xã hội, từ sinh hoạt Chi bộ đến họp bản...
Đặc biệt, trong các hội nghị hiệp thương và lấy ý kiến cử tri, bà con đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn của người ứng cử. Việc giới thiệu nhân sự được thực hiện dân chủ, công khai, bảo đảm cơ cấu hợp lý về nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ, người ngoài Đảng… Qua đó, có thể thấy người dân thấy rõ tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng đại biểu, không chạy theo số lượng.
Trong đó, nhiều cử tri trẻ bày tỏ mong muốn các đại biểu khóa mới quan tâm hơn đến chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm tại chỗ, giúp thanh niên vùng cao có cơ hội lập nghiệp ngay trên quê hương của mình.

Ông Lò Văn Hùng (65 tuổi), bản Nà Ớt chia sẻ: "Chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp quan tâm hơn nữa đến đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ sinh kế bền vững để bà con thoát nghèo. Các đại biểu phải gần dân, lắng nghe dân và khi hứa thì phải làm được như trong các chương trình hành động của mình, chứ không thể cứ hứa suông đến khi hết nhiệm kỳ đại biểu cũng không thực hiện được".
Cùng với đó, nhiều cử tri kỳ vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những luận điệu sai trái, đồng thời đề xuất được các chính sách phù hợp để phát triển kinh tế gắn với giữ gìn an ninh biên giới.
Gửi gắm niềm tin nơi phên dậu Tổ quốc
Là xã biên giới có 5 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống (Thái, Mông, Kinh, Xinh Mun, Khơ Mú...) tỷ lệ hộ nghèo còn trên 17%. Chính vì vậy, người dân mong muốn những đại biểu được bầu ra sẽ thực sự thấu hiểu đời sống cơ sở, có tiếng nói mạnh mẽ, thiết thực vì vùng biên.
Theo lãnh đạo xã Phiêng Pằn, bên cạnh công tác nhân sự, việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được đặc biệt chú trọng. Các phương án bảo vệ điểm bầu cử, phòng ngừa tình huống đột xuất, thiên tai, dịch bệnh đều được xây dựng cụ thể. Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp chặt chẽ, quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Cùng với đó, tại nhiều điểm bầu cử ở vùng sâu vùng xa, người dân còn tự nguyện góp ngày công, chỉnh trang khuôn viên, dựng hàng rào, dọn vệ sinh, trang trí khánh tiết. Những việc làm giản dị ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của đồng bào khi được tham gia vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 2, xã Phiêng Pằn trước đó (ngày 28/2), cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ và đặt niềm tin, kỳ vọng vào những ứng cử viên được giới thiệu.
Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên, khi được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Chủ động tạo điều kiện, hỗ trợ nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; chú trọng công tác an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững cho nhân dân trên địa bàn.
Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, đầu tư hạ tầng giao thông, viễn thông; xem xét cơ chế, chính sách hợp lý cho đội ngũ y tế thôn bản...

Đặc biệt, sau ngày hội bầu cử, niềm tin ấy sẽ được cụ thể hóa bằng những quyết sách sát thực tiễn, bằng những con đường được mở rộng, những trường học được xây mới, những mô hình sinh kế hiệu quả… góp phần đưa vùng cao biên giới Sơn La ngày càng phát triển, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Những ngày này, trên những triền núi cao, nơi phên dậu Tổ quốc, đồng bào các dân tộc Sơn La đã và đang gửi trọn niềm tin vào lá phiếu của mình, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sự đổi mới của bộ máy chính quyền, và tin rằng những đại biểu được lựa chọn sẽ mang theo tiếng nói của núi rừng, của bản làng đến nghị trường.