Tin địa phương

Lan tỏa khí thế hướng về ngày hội toàn dân tại Tuyên Quang

Thái Ngọc 04/03/2026 - 22:13

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc với quyết tâm tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.

Bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan cho biết: “Qua công tác kiểm tra, các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, do đó tỉnh tập trung cao độ công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đúng quy định; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Đồng thời, luôn chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu khang trang, trang trọng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến nay, các xã trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng chỉ đạo; quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng và quy định pháp luật liên quan đến bầu cử.

Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng thời gian; việc lập, công bố và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện công khai, đúng quy định tại các khu vực bỏ phiếu.

baucu-hoangsuphi.jpg
Cử tri trên địa bàn xã Hoàng Su Phì nghiên cứu danh sách các ứng cử viên được niêm yết tại điểm bầu cử.

Là xã vùng cao biên giới, địa hình chia cắt mạnh, dân cư phân tán, trên 90% là đồng bào dân tộc Mông, song xã Sơn Vĩ đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng phần việc. Đến cuối tháng 2/2026, xã hoàn thành việc thành lập 9 ban bầu cử đại biểu HĐND xã với 97 thành viên và 17 tổ bầu cử với 293 thành viên phục vụ tại các khu vực bỏ phiếu. Việc lựa chọn, phân công nhân sự bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, chú trọng những người có uy tín, am hiểu phong tục tập quán địa phương.

a2-1.jpg
Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn tuyên truyền bầu cử tại các thôn, bản bằng tiếng H'Mông.

Công tác hiệp thương được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình. Cơ cấu người ứng cử thể hiện rõ đặc thù vùng cao với tỷ lệ người dân tộc thiểu số đạt 92,5%, tỷ lệ nữ đạt 37,5%. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa thôn, điểm trường, thuận tiện cho cử tri đi lại, hạn chế quãng đường di chuyển qua đèo dốc, khe suối.

Tại xã Sủng Máng, Ủy ban Bầu cử xã và UBND xã đã ban hành gần 70 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tổ chức ngày 9/2 đã lập danh sách 35 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 20 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới. Các mốc thời gian niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, đến thời điểm này, việc thành lập Ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử ở các địa phương cơ bản hoàn thành theo đúng luật định; công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai chặt chẽ, nhất là tại các thôn bản có đông lao động đi làm ăn xa. Lực lượng công an, quân sự phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng liên quan đến bầu cử.

Tại xã Hoàng Su Phì, công tác chuẩn bị đang được hoàn tất; các khu vực bỏ phiếu được rà soát kỹ lưỡng, lựa chọn địa điểm thuận lợi, an toàn, đáp ứng yêu cầu tổ chức. Danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai để cử tri theo dõi.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Su Phì, ông Vàng Đình Chiến cho biết, xã có 23 khu vực bỏ phiếu thuộc 5 đơn vị bầu cử; toàn bộ danh sách ứng cử viên HĐND cấp xã đã được niêm yết đầy đủ.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Để quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện đầy đủ, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Tại những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở, người có uy tín được phân công tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, giải thích rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, chú trọng phát huy vai trò chủ đạo của các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở; cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Đến nay, các địa phương đã đăng tải gần 300 tin, bài về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Cùng với đó, phát huy vai trò tuyên truyền trực tiếp của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố hay sinh hoạt chi bộ và tại các phiên chợ vùng cao.

Là tỉnh vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; địa hình đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nên các địa phương cũng đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm phù hợp thực tiễn, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin bầu cử.

Tại xã Đồng Văn, nơi có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Mông, chính quyền địa phương xác định tuyên truyền bằng tiếng dân tộc là giải pháp trọng tâm để người dân dễ hiểu.

Từ đầu tháng 12/2025 đến nay, Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng nhiều hình thức.

Thực tế cho thấy, những khu vực vùng sâu vùng xa nơi tập trung dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, việc tuyên truyền bầu cử kết hợp các cuộc giao lưu văn nghệ được người dân rất hào hứng.

Xã Đồng Văn được sáp nhập từ 5 đơn vị hành chính cũ hiện có 69 thôn, bản với gần 26 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm trên 80% dân số.

Đây là một trong những địa bàn rộng thuộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều thôn nằm xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn. Việc tuyên truyền bằng tiếng Mông được xác định là giải pháp trọng tâm giúp đồng bào hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

bau-cu-tq.jpg
Các điểm bầu cử tại xã Đồng Văn.

Tại các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động bởi đây là những người nói dân nghe, làm dân tin.

Do đó, dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tỉnh đã gửi thư chúc và kèm một bộ tài liệu tuyên truyền bầu cử đến 3.434 người có uy tín trong toàn tỉnh. Qua đó, người có uy tín đã nắm rõ nội dung tuyên truyền bầu cử, tích cực vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử.

Bà Vương Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (Trưởng Tiểu ban) cho biết, ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử đang tới gần, đây là thời gian quan trọng, cao điểm thực hiện thông tin tuyên truyền để người dân tiếp tục hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt, theo dõi tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng.

Chủ động phát hiện sớm, tham mưu xử lý, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc liên quan đến cuộc bầu cử.

Với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Tuyên Quang đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hướng tới một cuộc bầu cử an toàn, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Tỉnh Tuyên Quang đã ấn định 762 đơn vị bầu cử, trong đó 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 745 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tổng số đại biểu được bầu là 2.604 đại biểu, trong đó 10 đại biểu Quốc, 62 đại biểu HĐND tỉnh, 2.532 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh bố trí 2.404 khu vực bỏ phiếu.

Thái Ngọc