Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kiên quyết không để tàu cá vi phạm quy định IUU vươn khơi
Là lực lượng chủ lực trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm chung tay gỡ cảnh báo "thẻ vàng".
Trong công tác tuần tra kiểm soát, việc tuyên truyền, vận động ngư dân được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng xác định là “chìa khóa” quan trọng, giải pháp bền vững để gỡ “thẻ vàng” theo khuyến cáo của EC.
Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên tiếp cận ngư dân ngay tại khu neo đậu tàu thuyền và trong các chuyến tuần tra trên biển để phổ biến pháp luật, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định.
Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Bộ đội Biên phòng trở thành điểm tựa tin cậy để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển sinh kế, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Ngư dân phường Nam Triệu cho biết, sau khi được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về tác hại của “thẻ vàng” và vi phạm khai thác IUU, mọi người ý thức, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước khi đưa tàu ra khơi.
Bên cạnh đó, bà con mong muốn Nhà nước có biện pháp hỗ trợ ngư dân, khôi phục, tái tạo lại nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên ngư trường để nghề biển phát triển bền vững, hiệu quả hơn.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quản lý chặt chẽ tàu cá tại bến và khi hoạt động trên biển nhằm ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam nói chung, tàu cá trên địa bàn Hải Phòng nói riêng vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, vi phạm khai thác IUU.
Trong năm 2025, các đồn, trạm biên phòng tổ chức 4 biên đội tàu tuần tra, hoạt động liên tục, dài ngày trên biển. Qua đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, lập biên bản cảnh cáo, phóng thích ngay trên biển 28 tàu cá và xua đuổi 98 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền ra khỏi vùng biển Việt Nam; xử lý vi phạm hành chính 108 phương tiện, với số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Lập, Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết: “Đơn vị phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ ở các đồn, trạm, thực hiện cùng ăn, cùng ở với ngư dân để tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”.
Cùng với đó, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ nỗ lực trong tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, vi phạm khai thác IUU.
Cùng với các địa phương ven biển trên cả nước, Hải Phòng chủ động, sẵn sàng đón Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 vào thời gian tới.
Theo đó, Bộ đội Biên phòng thành phố tập trung cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, các khu vực tập trung nhiều tàu cá hoạt động khai thác hải sản và tại các đảo, cửa sông, cửa lạch…, nhất là nơi tàu cá lẩn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng để khai thác hải sản bất hợp pháp.

Bộ đội Biên phòng thành phố xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại các trạm biên phòng trên địa bàn quản lý, bảo đảm 100% tàu cá đủ các điều kiện mới cho phép hoạt động khai thác.
Cùng đó, Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp chặt chẽ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 38, lực lượng kiểm ngư thành phố và các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương phối kiểm, chia sẻ thông tin tình hình có liên quan để nâng cao hiệu quả phòng, chống khai thác IUU.
Đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng Công an, điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân, đường dây móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Đặc biệt, tập trung quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá có “nguy cơ cao” vi phạm vùng biển nước ngoài khi xuất, nhập bến ra, vào hoạt động trên biển.
Sự vào cuộc quyết liệt của Bộ đội Biên phòng cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” mà EC áp với ngành thủy sản Việt Nam, góp phần bảo đảm sinh kế ngư dân, nâng cao vị thế và phát triển bền vững ngành thủy sản, cũng như giữ vững chủ quyền an ninh biển, đảo.