Phong trào thi đua

Chánh án TAND TP. Hải Phòng Lưu Tuấn Dũng dẫn dắt đơn vị vượt toàn diện các chỉ tiêu công tác

Hùng Minh 03/03/2026 - 19:15

Chánh án TAND TP. Hải Phòng Lưu Tuấn Dũng đã tích cực trong việc thực hiện mục tiêu đưa Tòa án Hải Phòng trở thành đơn vị đi đầu cả nước trong công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thu thập chứng cứ, thẩm định, định giá tài sản, giúp đẩy nhanh tiến độ tố tụng.

Sau khi TAND TP. Hải Phòng hợp nhất với TAND tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết số 81 ngày 27/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV, ông Lưu Tuấn Dũng được bổ nhiệm làm Chánh án TAND TP. Hải Phòng. Ngay những ngày đầu thực hiện công tác lãnh đạo, Chánh án Lưu Tuấn Dũng đã tạo ra những dấu ấn nổi bật, đưa Tòa án Hải Phòng trở thành đơn vị đi đầu cả nước trong công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thu thập chứng cứ, thẩm định, định giá tài sản, giúp đẩy nhanh tiến độ tố tụng.

Từ khi được thành lập mới, công tác tổ chức cán bộ ở TAND hai cấp TP. Hải Phòng được kiện toàn. Đảng bộ TAND TP. Hải Phòng được thành lập đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Quốc hội, của TANDTC và Thành ủy Hải Phòng. Theo đó, Đảng bộ TAND TP. Hải Phòng đã ban hành hai Nghị quyết trọng tâm: “Xanh - Sạch - Đẹp” và “Vì nhân dân phục vụ”, yêu cầu các chi bộ trực thuộc đưa vào nghị quyết và xây dựng kế hoạch thực hiện thường xuyên.

bac-dung-hp.jpg
Chánh án TAND TP. Hải Phòng Lưu Tuấn Dũng.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, Chánh án TAND TP. Hải Phòng chỉ đạo TAND hai cấp tiến hành rà soát cơ sở vật chất, tài chính, hồ sơ để không bỏ sót nhiệm vụ. Tổ chức các đợt kiểm tra, trong đó đích thân Chánh án làm trưởng đoàn một đợt kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị. Ủy ban Thẩm phán TAND thành phố thường xuyên đồng hành, hỗ trợ xử lý vướng mắc chuyên môn đối với từng vụ án. Các đơn vị được chỉ đạo tạo đầu mối phối hợp chặt chẽ với UBND, các sở, ngành thuộc thành phố và UBND cấp xã trong thu thập chứng cứ, thẩm định, định giá tài sản, giúp đẩy nhanh tiến độ tố tụng. Đây là công tác được đánh giá là đơn vị đi đầu trong cả nước.

Cùng với đó, Chánh án TAND TP. Hải Phòng chỉ đạo tăng cường tập huấn, nâng cao trách nhiệm của Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên; thực hiện giải quyết đơn khởi kiện trong ngày; yêu cầu 50 đến 60% các bước tố tụng được thực hiện trực tiếp tại cơ sở. Việc xin lỗi công dân được triển khai đối với trường hợp có sai sót tạo được niềm tin của nhân dân với Tòa án. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt với VKSND cùng cấp được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động tố tụng; đồng thời, đảm bảo nguyên tắc độc lập theo quy định.

Chánh án cùng tập thể lãnh đạo TAND thành phố luôn quan tâm đến đời sống cán bộ, công chức, người lao động; tạo điều kiện nơi ở cho người công tác xa, cán bộ công chức có nơi cư trú ở xa; đẩy mạnh giao lưu, học hỏi; tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, chăm lo con em cán bộ công chức, người lao động nhân dịp lễ, Tết, thể hiện sự gắn kết trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, Chánh án TAND TP. Hải Phòng đã chú trọng chỉ đạo kiểm tra, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ theo mô hình mới; các trụ sở cơ quan được rà soát, bố trí sử dụng đảm bảo hiệu quả. Các bộ phận hành chính, tư pháp được hình thành trong TAND hai cấp thành phố là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và các yêu cầu của công dân đảm bảo theo hướng chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ được triển khai đồng bộ ở cả hai cấp, đảm bảo đáp ứng ngay nhiệm vụ theo thẩm quyền mới.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chánh án và tập thể lãnh đạo đơn vị, TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Về công tác giải quyết, xét xử các loại án, năm thi đua 2025, TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã giải quyết, xét xử tổng số 23.349 trên 24.129 vụ, việc các loại; đạt tỷ lệ 96,76%, tăng so với năm 2024 là 835 vụ, việc; số giải quyết tăng 1.535 vụ, việc.

bac-dung-xu.jpg
Thẩm phán Lưu Tuấn Dũng, Chánh án TAND TP. Hải Phòng xét xử một vụ án hình sự.

Việc thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, công tác thi hành án và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được TAND hai cấp TP. Hải Phòng triển khai thực hiện tốt. Năm 2025, TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã hòa giải, đối thoại 7.000 đơn khởi kiện đủ điều kiện, so với năm 2024 tăng 2.531 đơn thụ lý và tăng 1.825 đơn giải quyết. TAND hai cấp TP. Hải Phòng bảo đảm 100% người bị kết án đều có quyết định và hồ sơ thi hành án đúng quy định, không để xảy ra sai sót, lọt, nhất là với các trường hợp tại ngoại. Các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đều được cấp sổ theo dõi; việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án được xem xét chặt chẽ, đúng pháp luật. Hội đồng xét miễn, giảm TAND thành phố đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 5.254 phạm nhân. Trong năm 2025, TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã giải quyết 172 trên tổng số 176 đơn khiếu nại, đạt 97,7% và giải quyết 126/126 đơn tố cáo, đạt 100%. Công tác trả lời đơn thư được theo dõi nghiêm, đôn đốc hằng tuần. Chánh án và lãnh đạo TAND TP. Hải Phòng thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Qua giải quyết đơn thư và tiếp công dân, đã kịp thời kết luận, rút kinh nghiệm và phê bình nghiêm túc các cá nhân, đơn vị có vi phạm…

Về công tác cải cách tư pháp, năm 2025, TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã tổ chức 224 phiên tòa rút kinh nghiệm, bảo đảm mỗi Thẩm phán thực hiện đúng chỉ tiêu. Toàn ngành đã tổ chức 447 phiên tòa trực tuyến; đồng thời phối hợp Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội tổ chức 168 phiên trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng. Về chuyển đổi số, Thẩm phán và Thư ký thực hiện tốt việc nhập dữ liệu, khai thác phần mềm dùng chung. Từ 1/3/2025, 100% văn bản hành chính (trừ văn bản tài liệu mật) được xử lý trên môi trường số. TAND hai cấp đã công khai 11.065 bản án, quyết định, đạt tỷ lệ 100%. Việc sử dụng Trợ lý ảo được duy trì thường xuyên với 97.954 lượt tương tác và 1.748 câu hỏi, trả lời được đóng góp, hỗ trợ tích cực cho hoạt động nghiệp vụ.

Về công tác Hội thẩm nhân dân: Sau hợp nhất, Đoàn Hội thẩm TAND hai cấp TP. Hải Phòng có 522 Hội thẩm nhân dân (49 ở TAND thành phố, 473 ở các TAND khu vực). TAND TP. Hải Phòng đã chủ trì hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân. Các Hội thẩm đều có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia xét xử nghiêm túc và duy trì liên hệ thường xuyên với Đoàn. Lãnh đạo Đoàn Hội thẩm phối hợp chặt chẽ với Tòa án trong quản lý, đánh giá, tổng kết công tác Hội thẩm và góp ý xây dựng văn bản pháp luật. Nhiều Hội thẩm tích cực tham gia công tác chung, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng xét xử.

Trong năm 2025, TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua do Trung ương, TANDTC và địa phương phát động. Kết quả có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 tập thể được tặng Cờ thi đua TAND giai đoạn 2020 - 2025, 02 tập thể được tặng Cờ thi đua TAND năm 2025, 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt, có 2 tập thể và 1 cá nhân được vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; 76 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”; 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 75 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 tập thể và 350 cá nhân được tặng Giấy khen của Chánh án TAND thành phố. Nhiều tập thể và cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng.

tap-the-tand-hp.jpg
Tập thể TAND TP. Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm đầu xuân 2026.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Tuấn Dũng, Chánh án TAND TP. Hải Phòng cho biết: Năm 2025, trong điều kiện số lượng án tăng, biên chế và cơ sở vật chất còn hạn chế, TAND hai cấp TP. Hải Phòng vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, vừa triển khai nhiệm vụ xét xử. Được sự chỉ đạo sát sao của TANDTC và Thành ủy Hải Phòng, cùng tinh thần đoàn kết của toàn ngành, TAND hai cấp TP. Hải Phòng đã hoàn thành và vượt toàn diện các chỉ tiêu công tác. Với phương châm công tác “Đổi mới, Đoàn kết, Trách nhiệm, Kỷ cương, Chất lượng, Vì Công lý", năm 2026, TAND hai cấp TP. Hải Phòng quyết liệt, sáng tạo, thực hiện đồng bộ 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực tốt các nhiệm vụ được giao.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và tinh thần đổi mới, ông Lưu Tuấn Dũng cùng tập thể lãnh đạo TAND TP. Hải Phòng đã và đang đưa hệ thống Tòa án thành phố từng bước phát triển vững chắc, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; từng bước khẳng định vai trò là cơ quan bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ cương pháp luật và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố Cảng anh hùng.

Ông Lưu Tuấn Dũng được cử tri nhất trí giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 13 gồm các xã: Nam Thanh Miệm, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Ninh Giang, Khúc Thừa Dụ, Tân An và Hồng Châu, thành phố Hải Phòng.

Hùng Minh