Văn hóa - Du lịch

Thủ tướng: Chỉ bàn làm, không bàn lùi trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Nguyễn Cúc 03/03/2026 - 14:36

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 02/3/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông báo nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tạo đột phá về thể chế, hạ tầng và sản phẩm, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, thể thao tạo sức bật quốc gia, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Văn hóa thấm sâu, thể thao tạo sức bật, du lịch tăng giá trị

Theo kết luận, năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021–2025, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, lành mạnh. Trong thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn ngành với nhiều tập thể, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội được quản lý, tổ chức đúng quy định, đậm bản sắc truyền thống, có nhiều điểm mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và người dân. Công tác thông tin, tuyên truyền triển khai hiệu quả; báo chí, truyền thông, xuất bản phát huy vai trò chủ lưu, dẫn dắt, lan tỏa và định hướng dư luận xã hội; củng cố niềm tin, hun đúc lòng yêu nước, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

sk3-17725151956371027041098.jpg
Văn hóa thấm sâu, thể thao tạo sức bật, du lịch tăng giá trị.

Năm 2026 được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là năm đầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương quán triệt tinh thần: “Đảng đã chỉ đạo, Quốc hội đồng tình, Chính phủ đã thống nhất, nhân dân ủng hộ, bạn bè quốc tế giúp đỡ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Toàn ngành thực hiện phương châm “4 không”: không lãng phí một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động cả năm. Đồng thời bảo đảm “6 rõ” trong phân công nhiệm vụ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

Bộ và toàn ngành tập trung bám sát các định hướng chủ đạo: “Văn hóa thấm sâu, tạo động lực, truyền cảm hứng - Thể thao tạo sức bật, nâng tầm vóc - Du lịch giàu bản sắc, chạm cảm xúc, tăng giá trị - Thông tin, truyền thông chủ động dẫn dắt, vững tin, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; thực hiện nhất quán phương châm “Đoàn kết thống nhất - Quan sát tinh tế - Sáng tạo không ngừng - Cảm xúc mãnh liệt - Nhân dân thụ hưởng”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo đột phá thể chế và sản phẩm du lịch

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; ưu tiên cơ chế đặc thù, tháo gỡ “điểm nghẽn”, nhất là chính sách đột phá thúc đẩy hợp tác công – tư đối với một số thiết chế văn hóa, thể thao theo các mô hình “lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, “đầu tư tư - sử dụng công”.

Ngành cần triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025–2035; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền có trọng tâm, trọng điểm; thúc đẩy phát triển các hệ sinh thái văn hóa. Đồng thời triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW và các chiến lược, quy hoạch phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch mang tính dẫn dắt, tạo lan tỏa.

Về công nghiệp văn hóa và giải trí, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển, tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế quy mô quốc gia, từng bước vươn tầm quốc tế.

Trong lĩnh vực thể thao, cần tạo đột phá, phát triển hài hòa thể thao quần chúng, giáo dục thể chất, thể thao trường học, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao và chuyển đổi số trong huấn luyện, thi đấu. Phong trào “Mỗi người dân - Một môn thể thao” được phát động, lấy sức khỏe nhân dân làm nền tảng phát triển quốc gia.

Đối với du lịch, Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2026 phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Ngành tập trung phát triển sản phẩm đặc sắc gắn với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên cả nước; phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đề xuất mở rộng diện miễn thị thực cho một số quốc gia.

Cùng với đó, phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động định hướng dư luận; xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại; hình thành các diễn đàn lý luận văn hóa có tầm ảnh hưởng khu vực.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng năm 2026; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; triển khai cơ chế theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng (KPI) công khai, minh bạch.

Toàn ngành phải tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản và truyền thông, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Nguyễn Cúc