Chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri tỉnh Tuyên Quang

Thái Ngọc 02/03/2026 - 18:18

Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu 12 xã, phường: Yên Phú; Bạch Xa; Yên Thành; Tân Trịnh; Trung Thịnh; Pờ Ly Ngài; Hoàng Su Phì; Nậm Dịch; Hồ Thầu; Việt Lâm; Vị Xuyên: Hà Giang 1.

Tham gia tiếp xúc cử tri có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3. Dự hội nghị còn có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; đại diện đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo cử tri tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, định hướng công tác nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Nội dung chương trình tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm lo công tác an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

chu-tri-hoi-nghi.jpg
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tại điểm cầu trung tâm.

Cử tri tại các điểm cầu bày tỏ sự quan tâm tới nhiều vấn đề thiết thực như đầu tư hạ tầng giao thông, tạo việc làm cho lao động địa phương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển giáo dục ở vùng khó khăn và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Nhiều ý kiến đề nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử, tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

dong-chi-trinh-van-quyet-phat-bieu.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ vinh dự khi được ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Tuyên Quang - địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi đồng chí từng sinh sống, làm việc và gắn bó trong thời gian dài. Đồng chí khẳng định việc tiếp xúc cử tri là dịp quan trọng để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó phục vụ tốt hơn công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong quá trình thực hiện các nghị quyết lớn của Đảng.

Trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, trong đó đối với các tỉnh trung du, miền núi như Tuyên Quang, phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, khai thác tiềm năng nhưng không đánh đổi môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển khu vực miền núi, trung du; quan tâm chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường giám sát để các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng. Đồng thời, đồng chí xác định rõ trách nhiệm làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan Trung ương, kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

4i7a1765.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Bên cạnh đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên giáo, dân vận trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo môi trường ổn định cho phát triển lâu dài.

Phát biểu thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ cố gắng nỗ lực cao nhất, giữ vững phẩm chất liêm chính, gương mẫu, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp với lãnh đạo tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội nhằm từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo đà cho phát triển bền vững, cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để phấn đấu xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và ngày càng thịnh vượng.

Thái Ngọc