TP.HCM: Lan tỏa nghĩa tình Ngày hội Biên phòng toàn dân
Ngày 1/3, tại xã Cần Giờ, TP.HCM, Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, hướng về biên giới biển, đảo của Tổ quốc.
Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức.
Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2026), 37 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 – 3/3/2026), chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại Ngày hội, nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa được triển khai như hỗ trợ kinh phí sửa chữa 6 căn nhà; trao 30 phương tiện sinh kế cho hộ dân khó khăn; tặng quà cho 308 thành viên các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tự quản tàu thuyền an toàn; trao 95 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”; tặng trang thiết bị cho các đồn, trạm biên phòng và hải đội. Tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Huỳnh Khắc Điệp - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, “Ngày Biên phòng toàn dân” đã thực sự trở thành ngày hội của tình quân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố.

Ngày hội không chỉ là dịp tri ân truyền thống mà còn là cầu nối gắn kết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới biển.
Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng địa bàn biên giới biển thành phố ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.