TAND khu vực 11 (TP Đà Nẵng) tri ân lịch sử, bồi dưỡng bản lĩnh cán bộ
Vừa qua, Đoàn công tác TAND khu vực 11 (TP Đà Nẵng) đã tổ chức dâng hương tại Di tích lịch sử Cây Thông Một và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Tòa án.
Tri ân lịch sử, bồi đắp bản lĩnh chính trị người cán bộ Tòa án
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác TAND khu vực 11 do đồng chí Nguyễn Hùng – Chánh án TAND khu vực 11 - TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng tại Di tích Cây Thông Một (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) là nơi diễn ra Hội nghị thành lập Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam ngày 28/3/1930, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ Quảng Nam.

Hoạt động về nguồn không chỉ mang ý nghĩa tri ân lịch sử mà còn là dịp để cán bộ, công chức TAND khu vực 11 ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của các thế hệ đi trước, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lý tưởng cách mạng và trách nhiệm nghề nghiệp trong thực thi công lý.
Theo lãnh đạo TAND khu vực 11, việc tổ chức sinh hoạt chính trị tại các “địa chỉ đỏ” là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án bản lĩnh, liêm chính, tận tụy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Chia sẻ tại chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Hùng – Chánh án TAND khu vực 11 nhấn mạnh: “Đứng tại nơi thành lập Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của người cán bộ hôm nay. Đối với ngành Tòa án, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật phải luôn được đặt lên hàng đầu. Giáo dục truyền thống chính là nền tảng để mỗi cán bộ giữ vững "cái tâm", "cái tầm" khi thực thi công lý”.

Theo đồng chí Chánh án, trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao, cán bộ Tòa án không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải kiên định bản lĩnh nghề nghiệp, giữ sự công tâm, khách quan trong từng phán quyết, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống tư pháp.
Giao lưu, tăng cường gắn kết với lực lượng tuyến đầu
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác TAND khu vực 11 đã đến giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết giữa cơ quan Tòa án và lực lượng vũ trang đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển.
Tại buổi giao lưu, cán bộ hai đơn vị đã cùng trao đổi về đặc thù công tác, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là những khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực ven biển, phòng chống các loại tội phạm và giữ gìn bình yên địa bàn.

Thông qua hoạt động giao lưu, cán bộ TAND khu vực 11 có dịp hiểu rõ hơn về đời sống, sinh hoạt cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang công tác nơi tuyến đầu. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, giữ vững ổn định xã hội.
Chia sẻ tại buổi giao lưu, đồng chí Nguyễn Hùng – Chánh án TAND khu vực 11 bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn bình yên cho nhân dân khu vực ven biển.

Đồng chí cho rằng, những hoạt động giao lưu, gặp gỡ như thế này không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các lực lượng mà còn giúp mỗi cán bộ Tòa án thêm hiểu, thêm chia sẻ với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ công lý và phục vụ nhân dân.
Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.