Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển: Mong muốn đưa thể chế, pháp luật thành động lực phát triển
Với nhiều năm công tác trong lĩnh vực chính sách, pháp luật, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, ông Đỗ Đức Hiển tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại TPHCM.
Trong dòng chảy đổi mới và hội nhập sâu rộng của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với công tác lập pháp ngày càng cao. Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà phải thực sự trở thành “đòn bẩy” cho phát triển.
Với nền tảng chuyên môn vững vàng và hơn hai thập niên gắn bó với ngành tư pháp, ông Đỗ Đức Hiển - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách luôn thể hiện rõ khát vọng và đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế; từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, nhất là trong bối cảnh TPHCM đang đứng trước yêu cầu bứt phá mạnh mẽ.

Ông Đỗ Đức Hiển (sinh năm 1977, quê quán tỉnh Hưng Yên), có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Tiếng Anh, Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính.
Từ năm 2002 đến năm 2021, ông công tác tại Bộ Tư pháp, trải qua nhiều vị trí quan trọng: từ chuyên viên Vụ Quản lý công chứng, giám định, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp đến Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Người Phát ngôn Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp.
Từ tháng 7/2021, khi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ông đảm nhiệm vai trò Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban Pháp luật về hành chính và công tác lập pháp. Từ tháng 2/2025 đến nay, ông là Ủy viên, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
Quá trình công tác, ông Đỗ Đức Hiển cho thấy sự trưởng thành toàn diện trong môi trường quản lý Nhà nước và hoạch định chính sách; được tôi luyện bản lĩnh chính trị, tích lũy kiến thức chuyên sâu về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật và khả năng phối hợp liên ngành.
Thực tiễn công tác lập pháp và giám sát tại Quốc hội đã giúp ông có cái nhìn hệ thống, toàn diện về những “điểm nghẽn” thể chế. Đó cũng chính là cơ sở để chương trình hành động của ông khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được xây dựng với trọng tâm rõ ràng, giải pháp cụ thể, gắn chặt với yêu cầu phát triển của TPHCM.
Trong chương trình ứng cử, ông Đỗ Đức Hiển xác định nhiệm vụ cốt lõi của người đại biểu dân cử là gần dân, lắng nghe dân và phản ánh trung thực, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri.
Không dừng lại ở các hội nghị tiếp xúc định kỳ, ông Đỗ Đức Hiển nhấn mạnh phương thức tiếp xúc linh hoạt, thường xuyên. Ngoài ra, việc chủ động tìm hiểu những vấn đề phát sinh trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân thành phố là cần thiết. Quan điểm này thể hiện rõ sự thấu hiểu, pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được xây dựng trên nền tảng thực tiễn và tiếng nói của nhân dân.

Điểm nổi bật trong chương trình hành động của ông Đỗ Đức Hiển là quyết tâm tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp; đặt mục tiêu nâng cao kỷ luật, kỷ cương và chất lượng công tác xây dựng luật, bảo đảm các đạo luật được ban hành có tính khả thi cao, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước sau sắp xếp.
Quan trọng hơn, ông Đỗ Đức Hiển nhấn mạnh yêu cầu để pháp luật “mở đường” cho đổi mới sáng tạo, thiết lập cơ sở pháp lý điều chỉnh những lĩnh vực trọng điểm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực và sức sản xuất.
Trong bối cảnh TPHCM có quy mô về dân số và diện tích lớn hơn sau sắp xếp đơn vị hành chính; và đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, ông Đỗ Đức Hiển đề xuất phối hợp với thành phố nghiên cứu, kiến nghị thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ, phân cấp, phân quyền linh hoạt. Cùng với đó là hoàn thiện hành lang pháp lý để thành phố đủ điều kiện cạnh tranh, phát triển năng động, bền vững. Đây là định hướng mang tính chiến lược, thể hiện tư duy cải cách thể chế gắn với thực tiễn đô thị đặc thù.
Ở lĩnh vực giám sát, một chức năng quan trọng của Quốc hội, ông Đỗ Đức Hiển khẳng định sẽ kiên quyết, quyết liệt trong việc theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật. Đối với những vấn đề cử tri bức xúc như: thuế, đất đai, quy hoạch, giáo dục, y tế, môi trường, phòng chống tham nhũng…, ông sẵn sàng chất vấn, làm rõ trách nhiệm, kiến nghị giải pháp cụ thể.
Đồng thời, ông Đỗ Đức Hiển cam kết tham dự các buổi tiếp công dân theo quy định, chủ động tiếp nhận, nghiên cứu đơn thư khiếu nại, tố cáo để đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Ngoài ra, ông còn thể hiện rõ trách nhiệm trong việc thảo luận, quyết định các chính sách lớn về quốc kế, dân sinh; đặc biệt quan tâm đến các dự án hạ tầng giao thông, liên kết vùng. Giải pháp xử lý dứt điểm những dự án, công trình, đất đai tồn đọng nhiều năm.
Trong bối cảnh thành phố đang đối diện với áp lực ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ông chủ trương thúc đẩy cơ chế huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, hướng đến phát triển nhanh nhưng bền vững. Chính sách nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp, cũng được ông Đỗ Đức Hiển xác định là một ưu tiên quan trọng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tổ chức, điều phối và quan hệ đối ngoại (Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Thụy Sĩ), ông Đỗ Đức Hiển còn đặt mục tiêu tiếp tục là cầu nối giữa TPHCM với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Ông cam kết đồng hành cùng thành phố trong quá trình triển khai các chương trình, đề án lớn. Tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương để xây dựng TPHCM đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, có vị thế nổi trội trong khu vực và nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống trên Thế giới.
Quá trình công tác, ông Đỗ Đức Hiển đã được tặng thưởng: Huy chương Hữu nghị của Thủ tướng Chính phủ Lào; Bằng khen của các cơ quan, trong đó có: Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chánh án TANDTC; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tư pháp; Chủ tịch UBND TPHCM.
Ông được nhận nhiều Kỷ niệm chương của Quốc hội, các Bộ, ngành và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; được công nhận là Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2015 - 2020.