Đại học Đà Nẵng tăng cường liên kết doanh nghiệp, khởi động Co-op học làm
Ngày 27/2, Đại học Đà Nẵng và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng thời triển khai Chương trình “Co-op học làm” dành cho sinh viên.
Theo lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, trong bối cảnh cả nước triển khai các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, việc tăng cường gắn kết “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” có ý nghĩa quan trọng.
Đây cũng là bước cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Đại học Đà Nẵng khi được Trung ương lựa chọn là một trong bốn đại học đầu tư trọng điểm, hướng đến mục tiêu thuộc Top 150 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, có ít nhất một ngành, lĩnh vực vào Top 100 thế giới và từng bước phát triển theo định hướng đại học quốc gia.

Tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng và ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thống nhất hợp tác trọng tâm ở 4 lĩnh vực: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và phát triển; đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp và khởi nghiệp; tư vấn chính sách và kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp.
Với hơn 2.600 cán bộ, giảng viên, trong đó trên 52% có trình độ tiến sĩ trở lên, cùng hơn 65.000 sinh viên, Đại học Đà Nẵng được xác định có tiềm lực để tham gia sâu vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược và mới nổi như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, robot, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, fintech và logistics.
Việc hợp tác với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhằm tăng cường nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Quang Hùng cho rằng việc ký kết không chỉ dừng ở một biên bản ghi nhớ mà hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp dài hạn, có mục tiêu cụ thể, có sản phẩm đầu ra và cơ chế đánh giá rõ ràng. Theo ông, chương trình “Học - làm (Co-op)” sẽ được xác định là thành tố chính thức trong quá trình đào tạo, sinh viên tham gia làm việc có hướng dẫn tại doanh nghiệp như một phần của chương trình học, thay vì chỉ là hoạt động bổ trợ.

Ông Vũ Quang Hùng nhấn mạnh, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, cần làm rõ cơ chế “đặt hàng” từ doanh nghiệp. Nghiên cứu phải xuất phát từ bài toán sản xuất cụ thể, có yêu cầu đầu vào, thời hạn phản hồi và sản phẩm đầu ra có thể đo lường được như nguyên mẫu, giải pháp kỹ thuật, mô-đun phần mềm hoặc tài sản sở hữu trí tuệ. Các bên dự kiến lựa chọn một số bài toán công nghệ để thí điểm trong năm 2026 với cơ chế phối hợp cụ thể giữa doanh nghiệp và nhóm nghiên cứu.
Đối với đổi mới sáng tạo, Khu Công nghệ cao và các khu chức năng được định hướng là không gian thử nghiệm cho các ý tưởng công nghệ của giảng viên và sinh viên. Cơ chế về sở hữu trí tuệ, tài chính và phối hợp đã được xác lập, tạo điều kiện để hình thành các dự án spin-off, startup từ kết quả nghiên cứu.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Đại học Đà Nẵng ký kết đồng hành với các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng như Foxlink Đà Nẵng, Trung Nam EMS, Viettel Logistics, ICT Vina, Thành Quân và một số doanh nghiệp khác, chính thức triển khai Chương trình “Co-op học làm”.
Chương trình tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, đồng thời giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, tuyển chọn và phát triển nguồn nhân lực.