Đại học Đà Nẵng mở rộng ngành đào tạo gắn nhu cầu thực tiễn
Bước vào mùa tuyển sinh 2026, hệ thống các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng đồng loạt công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy. Điểm đáng chú ý là sự ổn định về phương thức xét tuyển đi cùng với việc bổ sung nhiều ngành và chuyên ngành mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ và kinh tế số.
Theo phương án đã công bố, năm nay các trường tiếp tục triển khai đa dạng hình thức tuyển sinh như các năm trước, tạo sự nhất quán trong công tác tuyển sinh toàn hệ thống. Trên nền tảng đó, cơ cấu ngành đào tạo được điều chỉnh theo hướng mở rộng các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 37 ngành và chuyên ngành với ba loại hình đào tạo gồm chương trình toàn phần tiếng Anh, bán phần tiếng Anh và chương trình tiêu chuẩn. Bên cạnh các ngành hiện có, trường dự kiến triển khai chương trình cử nhân Tài năng ngoại thương (IBS-ELITE), đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ở khối kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 45 ngành và chuyên ngành. Năm 2026, nhà trường xây dựng kế hoạch mở mới 4 chương trình đào tạo gồm Kỹ thuật Phương tiện đường sắt tốc độ cao thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí; Điện hạt nhân thuộc ngành Kỹ thuật điện; An toàn thông tin mạng thuộc ngành Công nghệ thông tin; và chuyên ngành Cơ khí hàng không giảng dạy bằng tiếng Anh theo hình thức hợp tác doanh nghiệp.
Việc bổ sung các chương trình này nằm trong định hướng tăng cường đào tạo nhân lực kỹ thuật cho các lĩnh vực công nghệ trọng điểm.
Cùng với đó, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 38 ngành và chuyên ngành. Năm nay, trường chính thức mở mới 3 chương trình đào tạo gồm Công nghệ giáo dục, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và Nông nghiệp thông minh, hướng tới ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, thực tế mở rộng, hệ thống học tập trực tuyến và dữ liệu lớn trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp.
Ở lĩnh vực ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 17 ngành và chuyên ngành, tiếp tục đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ, văn minh nhân loại phục vụ yêu cầu hội nhập.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 25 ngành và chuyên ngành trong các nhóm Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử, Cơ khí, Xây dựng, Sư phạm kỹ thuật và Hóa học - Môi trường.
Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn dự kiến tuyển sinh 22 ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Máy tính, Truyền thông, Kinh doanh và Quản lý, Thiết kế vi mạch.
Theo định hướng chung, việc mở thêm ngành và chuyên ngành mới được triển khai trên cơ sở khảo sát nhu cầu xã hội, gắn với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Các trường tập trung vào hướng đào tạo liên ngành, tăng cường yếu tố ứng dụng và tích hợp nội dung công nghệ số trong chương trình giảng dạy.
Với phương án tuyển sinh ổn định cùng cơ cấu ngành đào tạo được mở rộng, Đại học Đà Nẵng tiếp tục định hình chiến lược đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn, bảo đảm sự kết nối giữa đào tạo và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.