Cả nước đón 14 triệu lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo cú hích mạnh cho ngành du lịch khi cả nước ước đón 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến 22/2/2026), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt 55-60%, trong đó nhiều điểm đến ghi nhận tỷ lệ rất cao như Vũng Tàu (TP.HCM) đạt khoảng 80%; Đà Lạt, Phan Thiết (Lâm Đồng) đạt 80-90%; Sa Pa (Lào Cai) đạt 90-95%; Phú Quốc (An Giang) đạt 95%; đặc biệt Lô Lô Chải (Tuyên Quang) đạt 100% công suất.
Trong 9 ngày nghỉ Tết, nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về khách quốc tế. Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách (tăng hơn 32%); Huế đón 238.200 lượt khách quốc tế, tăng tới 207%; Hà Nội đạt 217.000 lượt, tăng 55%; TP. Hồ Chí Minh đạt 170.000 lượt, tăng 51,7%.
Đáng chú ý, Huế và Đà Nẵng có lượng khách quốc tế gần tương đương khách nội địa, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến miền Trung trên bản đồ du lịch quốc tế.
Tổng thu từ khách du lịch tại nhiều địa bàn trọng điểm tăng trên 30%, tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng khách. Điều này phản ánh xu hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
Thời gian nghỉ Tết kéo dài cùng thời tiết thuận lợi đã giúp hoạt động du lịch diễn ra sôi động trên cả nước. Nhiều địa phương làm mới sản phẩm, tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa – lễ hội đặc sắc.
Tại Hà Nội là chuỗi “Happy Tết 2026”, chợ hoa Xuân Phố cổ và các hoạt động trên tuyến du lịch “Con đường Di sản Nam Thăng Long”. TP.HCM tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Đà Nẵng với không gian Tết cổ truyền và phiên chợ ngày Tết; Quảng Ninh xây dựng đại lộ hoa, công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long; Khánh Hòa tổ chức gần 30 hoạt động biểu diễn nghệ thuật xuyên suốt dịp lễ.
Nhiều sản phẩm mới ra mắt dịp này như tour “Ký ức Cột Cờ”, trình diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long”, hành trình di sản trên sông Sài Gòn, tour “Sa Pa - Mỗi ngày một sắc Xuân” hay “Du xuân về cội nguồn”.
Xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm tiếp tục chiếm ưu thế. Du khách chủ động đặt dịch vụ trực tuyến thay vì mua tour trọn gói, ưu tiên hành trình gắn với giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương. Lượng khách nội địa đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với năm trước.
Đặc biệt, du lịch tàu biển khởi sắc với hơn 10.000 lượt khách trong dịp Tết, mở ra tín hiệu tích cực cho dòng khách cao cấp mà ngành xác định là thị trường ưu tiên trong giai đoạn tới.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026 không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi cả nước. Hoạt động du lịch trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026 diễn ra rất sôi động.
Tình hình an ninh trật tự tại các điểm đến ổn định. Các đơn vị dịch vụ du lịch tuân thủ việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sạch sẽ, mang lại hình ảnh du lịch an toàn, xanh - sạch - đẹp tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn cả nước.