Khánh Hòa đón dồn dập tàu biển quốc tế, doanh thu du lịch Tết tăng hơn 62%
Liên tiếp những chuyến tàu biển quốc tế cập cảng, lượng khách tăng mạnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 cùng doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng cho thấy bức tranh khởi sắc rõ nét của du lịch Khánh Hòa ngay từ những tháng đầu năm.
Sức bật từ thị trường nội địa và quốc tế
Ngày 23/2, tàu biển quốc tế Seven Seas Explorer chở 800 du khách cập Cảng quốc tế Cam Ranh, lưu lại tham quan từ 8 giờ đến 14 giờ trước khi tiếp tục hành trình đến Philippines.

Theo chương trình, du khách quốc tế sau khi lên bờ được tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, Vườn Quốc gia Núi Chúa, chùa Từ Vân, các làng nghề truyền thống, trang trại trồng tỏi – hành, vườn nho và nhiều điểm đến văn hóa tại Diên Khánh.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 30.000 lượt khách lên bờ tham quan. Theo đăng ký của các hãng tàu, dự kiến trong năm nay địa phương sẽ tiếp tục đón thêm 29 chuyến. Đây được xem là tín hiệu phục hồi rõ rệt của phân khúc du lịch tàu biển – dòng khách có mức chi tiêu cao và đóng góp đáng kể cho kinh tế địa phương.
Đáng chú ý, trong dịp Tết Nguyên đán, tàu biển Costa Serena (Italia) cũng đã đưa hơn 3.500 khách quốc tế đến Nha Trang, góp phần gia tăng lượng khách quốc tế ngay trong những ngày đầu xuân.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 15 đến 21/2, toàn tỉnh đón 320.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 12,3% so với cùng kỳ; trong đó 120.000 lượt khách quốc tế (tăng hơn 23%) và 200.000 lượt khách nội địa (tăng gần 6,7%).
Lượng khách tham quan đạt gần 735.000 lượt, tăng 12,1%. Tổng doanh thu du lịch đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong 7 ngày cao điểm Tết, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ 774 lượt chuyến bay (497 chuyến quốc tế và 277 chuyến nội địa), với khoảng 142.720 hành khách thông qua. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt hơn 83%; riêng từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, nhiều khách sạn 4–5 sao ven biển đạt công suất gần 100%.

Bến tàu Du lịch Nha Trang ghi nhận hơn 45.000 lượt khách đăng ký tour tham quan vịnh trong 9 ngày nghỉ Tết, tập trung tại các điểm như Hòn Mun, Hòn Tằm, vịnh San Hô. Riêng Di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar đón gần 49.000 lượt khách.
Tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2026
Tại Khánh Hòa, không khí lễ hội xuân diễn ra sôi động tại nhiều điểm đến. Tại đảo Hòn Tre, quần thể VinWonders Nha Trang được đầu tư hàng chục nghìn bông hoa tulip, kết hợp chuỗi show diễn liên tục, tạo điểm nhấn cho du khách gia đình và giới trẻ.
Các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại trung tâm Nha Trang và Bãi Dài (Cam Lâm) đồng loạt triển khai hoạt động mang đậm bản sắc Tết Việt như múa lân, tặng chữ thư pháp, gói bánh chưng, trò chơi dân gian. Những trải nghiệm này giúp gia tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách, đặc biệt là khách quốc tế.
.jpg)
Bên cạnh đó, hệ thống di tích, danh thắng và sản phẩm du lịch sinh thái – văn hóa tiếp tục được đầu tư nâng chất, góp phần giữ chân dòng khách quay trở lại.
Trên cơ sở kết quả khả quan đầu năm, với mục tiêu năm 2026 đón 18,8 triệu lượt khách (6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa), phấn đấu doanh thu đạt 77.000 tỷ đồng, ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng về đích sớm.
Ông Nguyễn Văn Hòa – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định, những con số tăng trưởng trong dịp Tết Bính Ngọ không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường mà còn cho thấy hiệu quả của công tác xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Việc liên tiếp đón tàu biển quốc tế, duy trì công suất phòng cao và gia tăng lượng khách quốc tế ngay từ quý I được xem là nền tảng quan trọng để du lịch Khánh Hòa tăng tốc trong các tháng tiếp theo, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của địa phương.