Đà Nẵng: Đề xuất tiếp tục tận dụng linh vật Kim Mã sau Tết Bính Ngọ 2026
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trang trí Tết Bính Ngọ 2026, hai mô hình linh vật Ngựa tại trung tâm Đà Nẵng được đề xuất tiếp tục bố trí phục vụ không gian công cộng.
Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo và kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng xem xét phương án duy trì, di dời phù hợp, bảo đảm hiệu quả sử dụng và an toàn trước mùa mưa bão.
Theo rà soát của Sở Xây dựng, dự án năm nay có lắp đặt 2 mô hình linh vật Ngựa đại diện cho năm Bính Ngọ 2026, thu hút sự quan tâm của người dân và truyền thông.
Mô hình thứ nhất mang tên Kim Mã Hợp Nhất, đặt tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T. Công trình được cấu tạo từ khung kim loại, kết hợp các chữ cái ghép từ tên TP. Đà Nẵng và 94 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu trực thuộc. Mô hình có kích thước khoảng 3,7m x 3,8m x 1,5m, tạo hình vững chãi, thể hiện tinh thần kết nối, phát triển của đô thị.

Mô hình thứ hai là Kim Mã 4.0, bố trí tại sàn cảnh quan phía Nam đuôi cầu Rồng. Tác phẩm được xây dựng với ý tưởng gắn linh vật Ngựa với chuyển đổi số, thể hiện tinh thần đổi mới, tốc độ và định hướng phát triển đô thị thông minh của thành phố.
Sở Xây dựng nhận định hai mô hình có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa biểu trưng trong giai đoạn phát triển mới của Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, đơn vị đã có công văn lấy ý kiến Sở Khoa học và Công nghệ cùng Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng về khả năng tiếp nhận, bố trí lại mô hình Kim Mã 4.0 tại khu vực Công viên phần mềm số 2. Trung tâm đã có công văn thống nhất tiếp nhận.
Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra thực tế ngày 11/02/2026 ở khu vực đặt Kim Mã 4.0, đại diện Phòng Đầu tư đô thị thuộc Văn phòng UBND thành phố đề xuất tiếp tục duy trì mô hình tại vị trí hiện hữu để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, vị trí này có nhiều góc nhìn thuận lợi, nằm trong khu vực thu hút khách tham quan và phù hợp quảng bá hình ảnh năng động của thành phố. Vì vậy, Sở thống nhất với đề xuất duy trì Kim Mã 4.0 tại vị trí hiện tại.
Đối với phương án sau Tết, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Minh Tuấn Tú (nhà thầu thi công dự án) xây dựng phương án tiếp tục tận dụng hai mô hình linh vật.

Cụ thể, mô hình Kim Mã Hợp Nhất được đề xuất di dời về khu vực hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải, trước Trung tâm hành chính thành phố. Mô hình Kim Mã 4.0 tiếp tục duy trì tại vị trí hiện tại.
Thời gian duy trì trang trí được đề xuất từ sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 9/2026 nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Kinh phí thực hiện do Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Minh Tuấn Tú đảm nhận trong trường hợp UBND thành phố thống nhất chủ trương.
Đối với các mô hình linh vật quy mô nhỏ trong dự án, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố cho phép các trường mẫu giáo trên địa bàn tiếp nhận để trang trí trong khuôn viên trường, tương tự phương án đã thực hiện dịp Tết Quý Mão 2023. Đồng thời, đề xuất giao UBND cấp xã phối hợp với các trường lập danh sách, liên hệ trực tiếp với nhà thầu để tiếp nhận, bàn giao và chủ động phương án vận chuyển.
Sở Xây dựng cho biết việc tận dụng các mô hình sau Tết vừa phát huy giá trị đầu tư, vừa góp phần duy trì điểm nhấn cảnh quan đô thị trong thời gian phù hợp, trên cơ sở bảo đảm an toàn và hiệu quả sử dụng. UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định phương án cụ thể trong thời gian tới.