Hải Phòng: Không sử dụng thời gian hành chính, phương tiện công để dự các lễ hội, chúc Tết đầu xuân
Ngày 22/2, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp giao ban đầu xuân Tết Bính Ngọ và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và Quý I/2026.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến thảo luận vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước, trong Tết và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay sau Tết và Quý I/2026 do Sở Tài chính báo cáo.
Theo Sở Tài chính TP. Hải Phòng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế đến ngày 21/2/2026 đạt 37.178 tỷ đồng, bằng 19,1% dự toán cả năm, tăng 8,1% so với kế hoạch thu 2 tháng đầu năm.
Tổng lượng hàng hóa thông qua Cảng vụ Hàng hải trong tuần nghỉ Tết đạt hơn 1,8 triệu tấn, tăng gần 15% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt với hơn 700 tờ khai được đăng ký, tổng kim ngạch đạt 5,45 tỷ USD.
Đến ngày 13/2/2026, thành phố đã giải ngân được 5.218 tỷ đồng, đạt 14,1% kế hoạch năm, vượt kịch bản đề ra.
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, thành phố đã đón và phục vụ hơn 910.000 lượt khách, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước.
Hàng hóa phục vụ Tết đa dạng, dồi dào, không có tình trạng khan hàng hay sốt giá đột biến. Tổng nhu cầu tiêu dùng tăng từ 12-18% so với ngày thường.
Công tác an sinh xã hội được thành phố đặc biệt quan tâm. Dịp Tết Nguyên đán, thành phố đã thăm, tặng quà cho người có công và thân nhân đạt hơn 603 tỷ đồng, tăng tới 73% so với năm 2025.
Đối với các hộ nghèo và cận nghèo, thành phố đã trích ngân sách gần 24 tỷ đồng để hỗ trợ. Thành phố trích ngân sách tặng quà cho trên 83.000 đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật với số tiền trên 83 tỷ đồng.
Công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được chú trọng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ mùng 7 Tết) cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chấm dứt việc đi thăm hỏi, lễ hội; không sử dụng thời gian hành chính, phương tiện công để dự các lễ hội, chúc Tết đầu xuân (trừ các trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác).
Mục tiêu cao nhất là khẩn trương ổn định nền nếp làm việc, đưa hoạt động của các cơ quan, đơn vị trở lại bình thường để tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ chuyên môn.
Các Sở, ngành và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được giao xây dựng kế hoạch chi tiết theo tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.