Gần 5.000 lượt khách hành hương về chùa Hương Tích những ngày đầu năm
Ngay trong những ngày đầu xuân mới Bính Ngọ 2026, “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích đã chứng kiến dòng người đổ về hành hương, chiêm bái tăng đột biến. Sự khởi đầu nhộn nhịp này hứa hẹn một năm du lịch bùng nổ cho tỉnh Hà Tĩnh.
Sức hút từ ngôi cổ tự ngàn năm

Nằm trên đỉnh bạt ngàn của dãy núi hùng vĩ thuộc xã Can Lộc, chùa Hương Tích, tỉnh Hà Tĩnh từ lâu đã là điểm đến tâm linh không thể thiếu trong tâm thức của người dân Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí tại đây vô cùng náo nhiệt nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm vốn có.

Theo số liệu từ Ban Quản lý chùa Hương Tích, tính đến buổi sáng ngày mùng 2 Tết, đã có gần 5.000 lượt du khách về tham quan, dâng hương. Những dòng người tấp nập nối đuôi nhau dọc theo các lối mòn ven núi hoặc lựa chọn di chuyển bằng hệ thống cáp treo để lên đến đỉnh chùa, cầu nguyện cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Theo ghi nhận, lượng khách năm nay có sự đa dạng hơn về vùng miền, không chỉ khách trong tỉnh mà còn thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam trong hành trình du xuân xuyên Việt.



Sẵn sàng cho "cú hích" khai hội mùng 6 tháng Giêng
Mặc dù lượng khách những ngày đầu năm đã rất đông nhưng đây mới chỉ là màn "khởi động". Dự báo lượng du khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới. Tâm điểm chú ý đổ dồn về ngày mùng 6 tháng Giêng - ngày chính thức khai hội chùa Hương Tích và cũng là sự kiện đánh dấu mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026.


Việc lượng khách tăng cao không nằm ngoài dự tính của chính quyền địa phương. Để chuẩn bị cho mùa lễ hội kéo dài, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp huyện Can Lộc đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nâng cấp hạ tầng. Các khu vực bến thuyền, nhà ga cáp treo và hệ thống xe điện đều được kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Điểm sáng của mùa lễ hội năm nay là nỗ lực chuyên nghiệp hóa các dịch vụ đi kèm. Bên cạnh việc chỉnh trang cảnh quan môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, công tác an ninh trật tự được siết chặt tại các điểm nút giao thông và khu vực thờ tự.

Đặc biệt, Ban Quản lý đã triển khai bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch. Toàn bộ cán bộ, nhân viên và các hộ kinh doanh dịch vụ tại khu di tích đều được tập huấn về thái độ phục vụ. Các hiện tượng như chèo kéo khách, tăng giá bất thường hay mất vệ sinh môi trường đã được kiểm soát tối đa thông qua các đường dây nóng hỗ trợ du khách được niêm yết công khai…


Chị Minh Anh, một du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng về chùa Hương Tích vào mùng 2 Tết. Năm nay tôi thấy cảnh quan sạch đẹp hơn, nhân viên hướng dẫn rất tận tình, tạo cảm giác thoải mái và an tâm ngay từ khi bước vào cổng di tích".
Với sự chuẩn bị chu đáo về cả nhân lực và vật lực, chùa Hương Tích không chỉ khẳng định vị thế là một trung tâm văn hóa tâm linh trọng điểm mà còn đang dần trở thành hình mẫu về quản lý du lịch bền vững tại khu vực miền Trung.