Văn hóa- Thể thao

Chương trình “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026" lần đầu được tổ chức tại địa điểm mới

Trần Khanh 16/02/2026 - 10:59

Chương trình “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026" lần đầu tiên được tổ chức tại trung tâm hành chính mới được dàn dựng công phu, khơi dậy mạch nguồn truyền thống và khát vọng vươn lên của thành phố Cảng.

Chương trình được xây dựng thành hai trường đoạn rõ nét: Chương I - “Xuân hội tụ - Vang mãi tự hào” và Chương II - “Tết Hải Phòng - Rạng rỡ niềm tin”. Cách tổ chức này tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, đi từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại, từ lắng đọng tri ân đến sôi động, bùng nổ niềm tin trong thời khắc giao mùa.

Ở chương I, không gian nghệ thuật thiên về chiều sâu truyền thống, gợi mở ký ức về những mùa xuân cách mạng, mùa xuân thống nhất và truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố Cảng. Những ca khúc đi cùng năm tháng được lựa chọn như những điểm tựa cảm xúc, nhắc nhớ cội nguồn và bồi đắp niềm tự hào.

Trong khi đó, chương II chuyển nhịp sang tinh thần trẻ trung, hiện đại hơn, phản ánh diện mạo một Hải Phòng năng động, hội nhập, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Sự đan xen giữa các thế hệ nghệ sĩ tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa ký ức và hiện tại, giữa truyền thống và khát vọng tương lai.

z7538235105129_abf689381dd19b467b8ff0ce6dd9c821.jpg
Chương trình “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026" được dàn dựng công phu, khơi dậy mạch nguồn truyền thống và khát vọng vươn lên của thành phố Cảng.

Điểm mới của chương trình năm nay không nằm ở việc liệt kê nhiều tiết mục, mà ở tư duy làm mới tổng thể. Nhạc sĩ Lê Anh Thủy, thành viên ê-kíp thực hiện chương trình cho biết: “Chúng tôi không chỉ hát lại những ca khúc đi cùng năm tháng, mà phối khí lại theo tinh thần mới”. Theo đó, các tác phẩm quen thuộc vẫn giữ nguyên giai điệu và tinh thần chủ đạo, song phần hòa âm được mở rộng không gian, tăng lớp bè, điều chỉnh tiết tấu để phù hợp sân khấu quảng trường lớn và thị hiếu đương đại.

Theo đó, các ca khúc quen thuộc vẫn giữ nguyên giai điệu trữ tình nhưng phần hòa âm được mở rộng không gian, tăng lớp bè và tiết tấu để phù hợp sân khấu quảng trường lớn. Một số ca khúc khác được xử lý với chất liệu rock nhẹ, tạo nhịp điệu mạnh mẽ hơn, đúng khí chất Hải Phòng. Việc làm mới không phá vỡ giá trị gốc mà nhằm “kéo dài tuổi thọ cảm xúc” của tác phẩm, giúp khán giả trẻ tiếp cận âm nhạc truyền thống trong diện mạo gần gũi, hiện đại hơn.

z7314665286350_8d65db521c980dca8c639530630aa7c3.jpg
Hải Phòng đã bố trí 9 điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người đón giao thừa, xem đại nhạc hội và bắn pháo.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Hải Phòng mở rộng không gian phát triển từ ngày 1/7/2025. Bước sang Xuân Bính Ngọ 2026, thành phố đứng trước thời cơ lớn để tăng tốc, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Tại buổi tổng duyệt chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, đây không chỉ là chương trình nghệ thuật đón giao thừa mà còn là sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên tổ chức tại không gian biểu tượng mới của thành phố. Vì vậy, nội dung phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới nhiều tầng lớp khán giả.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cấu trúc hai phần theo tinh thần vừa lắng đọng, sâu sắc; vừa sôi động, lan tỏa năng lượng tích cực và khí thế vươn mình của thành phố Cảng. Hệ thống ánh sáng phải đủ độ sáng và cao trào rõ nét; hình ảnh trên màn hình LED cần thể hiện sinh động diện mạo Hải Phòng hôm nay. Lời bình được chỉnh sửa theo hướng cô đọng, giàu tính chính luận, làm nổi bật tầm vóc và khát vọng phát triển của thành phố.

Việc bắn pháo hoa nghệ thuật được tính toán lồng ghép vào các tiết mục phù hợp để tạo điểm nhấn, bảo đảm hiệu ứng thị giác và cảm xúc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các bản tin thời sự, báo điện tử và nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng nhằm thu hút đông đảo nhân dân theo dõi.

Về tổ chức, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thắp sáng đồng bộ khu vực bên ngoài tòa nhà Trung tâm Chính trị - Hành chính; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe trên cầu; bố trí điểm trông giữ phương tiện miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Hàng rào mềm tại khu vực khán giả được bố trí khéo léo, bảo đảm an toàn nhưng không tạo cảm giác ngăn cách.

Năm nay, Chương trình “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ" lần đầu tiên được tổ chức tại trung tâm hành chính mới. Lực lượng Công an TP. Hải Phòng không tổ chức cấm đường để nới rộng không gian xem pháo hoa cho người dân.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hải Phòng đã xây dựng phương án bố trí 9 điểm đỗ, trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người đón giao thừa, xem đại nhạc hội và bắn pháo.

Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu nhận trông giữ xe miễn phí từ 18h ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp). Trong tổng số 9 điểm được bố trí, có 7 điểm dành cho ô tô và 2 điểm dành cho xe máy.

Trần Khanh