Giáo dục

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 6 dự án trường nội trú vùng biên

Trâm Trần 13/02/2026 - 08:45

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung bảo đảm tiến độ triển khai 6 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân đang được rà soát, điều chỉnh theo kế hoạch.

Theo tổng hợp từ UBND TP. Đà Nẵng, các công trình đều thuộc dự án nhóm B, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công trình dân dụng cấp III. Đến nay, các dự án đã hoàn tất quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, khảo sát địa chất, đăng ký môi trường và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tại xã Avương, dự án có tổng mức đầu tư hơn 344,7 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan 37 hộ dân và 1 hồ sơ UBND xã. Địa phương đã hoàn thành kiểm đếm, áp giá, chi trả đợt 1 cho 15 hộ dân và dự kiến hoàn tất trước ngày 15/02. Nhà thầu đã xây dựng trường tạm, đưa vào sử dụng từ ngày 19/01/2026.

Tuy nhiên, khối nhà số 2 đang gặp khó khăn do chưa có bãi thải và đường công vụ phục vụ vận chuyển vật liệu, trong khi diện tích hơn 44.000 m² chưa được bàn giao đầy đủ.

13-2-hop-truong10.jpg
Phối cảnh Trường PTDTNTLC Tiểu học - THCS Hùng Sơn.

Dự án tại xã Tây Giang, tổng mức đầu tư hơn 285,8 tỷ đồng, và xã Hùng Sơn, hơn 316,7 tỷ đồng, đang triển khai các hạng mục móng, san nền và gia công cốt thép. Mục tiêu hoàn thành trước hoặc vào ngày 15/8/2026. Riêng dự án tại xã Hùng Sơn hiện mới giải ngân hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại xã Đắc Pring, dự án có tổng mức đầu tư 289 tỷ đồng. Mặt bằng đã được bàn giao sau khi 19 hộ dân thống nhất ký biên bản. Các gói thầu đang tập trung san nền, vận chuyển đất; dự kiến hoàn thành phần san nền khối nội trú trong tháng 2/2026.

Hai dự án tại xã La Dêê và La Êê có tổng mức đầu tư lần lượt hơn 291,5 tỷ đồng và hơn 270,7 tỷ đồng. Các thủ tục rà phá bom mìn, khảo sát địa chất, đăng ký môi trường đã hoàn tất.

Tại xã La Êê, 47/47 thửa đất của 29 hộ dân đã được bàn giao; nhà thầu đang khai thác vật liệu tại chỗ phục vụ thi công. Tại xã La Dêê, một số hạng mục còn vướng do khối lượng đào đắp lớn và mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ.

Về nguồn vốn, các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và thực hiện chuyển nguồn sang năm 2026. Tỷ lệ giải ngân tại một số dự án đạt từ trên 70% đến 97%.

Tại cuộc làm việc về tiến độ các dự án, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu Ban Quản lý dự án và các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bãi thải, nguồn vật liệu và thủ tục liên quan; tăng cường phối hợp, bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hoàn thành đúng thời hạn.

Trâm Trần